Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Du Già (Yên Minh)

09:41, 22/03/2019

BHG - Chiều 21.3, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã Du Già (Yên Minh). Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Minh, một số phòng, ban, đơn vị của huyện phụ trách xã Du Già.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm mô hình kinh tế tại thôn Cốc Pảng, xã Du Già (Yên Minh)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm mô hình kinh tế tại thôn Cốc Pảng, xã Du Già (Yên Minh)

Đến thăm hộ anh Phàn Văn Núc, thôn Lũng Dầm - là đoàn viên thanh niên sinh năm 1988 đã mạnh dạn đầu tư nuôi trên 40 con lợn đen địa phương, hơn 100 con gà; mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên dưới 50 triệu đồng; Phàn Văn Sồn, thôn Lũng Dầm với mô hình nuôi cá dầm xanh, cá bỗng. Thăm mô hình phát triển du lịch Homestay của anh Nguyễn Văn Khuy, thôn Cốc Pảng, được biết anh Khuy cùng một số hộ dân trong thôn đã liên kết cùng nhau mở dịch vụ nhà nghỉ Homestay với các dịch vụ phục vụ bán hàng, ăn, ngủ, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, trung bình mỗi ngày phục vụ trên 30 khách du lịch...

Tại các hộ dân đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận, biểu dương sự dám nghĩ, dám làm của các hộ dân, đã biết khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để chọn cách phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Du Già tiếp tục định hướng, tuyên truyền tới các hộ dân ở các thôn khác, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo khả năng của mỗi gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới. Các hộ dân đã thành công trong các mô hình phát triển kinh tế tiếp tục có sự đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh để tạo bộ mặt mới cho xã; phát huy tinh thần tự chủ, có sự liên kết để cùng nhau phát triển…

                                                      Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ

BHG - Ngày 21.3, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị góp ý vào Dự thảo Báo cáo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Quản Bạ, lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với chủ đề Đại hội là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân "Đoàn kết – Dân chủ - Đồng Thuận – Phát triển". Đồng thời, tập trung góp ý vào tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội...

21/03/2019
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hội kiến Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây

BHG - Chiều 21.3, tại thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn), đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang, đã có buổi Hội kiến đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây...

21/03/2019
Tập huấn kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2019

BHG - Sáng 21.3, tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh, HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

 

21/03/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Phố Cáo (Đồng Văn)

BHG - Ngày 21.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn...    Xã Phố Cáo có 18 thôn, bản, với trên 500 hộ dân; hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 49%. Những năm gần đây người dân xã Phố Cáo đã có nhiều thay đổi tích cực trong phát triển kinh tế bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, như thay thế cây ngô bằng cây lê, cây thảo quả và các loại rau màu có giá trị kinh tế cao...

21/03/2019