Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch "Hà Giang – Di sản và Hoa" tại Khánh Hòa

15:57, 18/03/2019

BHG - Sáng 18.3, tại Khách sạn Galina thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), UBND tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Hiệp hội Du lịch tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hà Giang – Di sản và Hoa”. Tới dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trần Sơn Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và gần 100 doanh nghiệp du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị

Hà Giang là tỉnh vùng cao, đặc biệt khó khăn nhưng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; nơi giao thoa giữa văn hóa và điểm chung chuyển giữa cung đường du lịch vùng Đông Bắc - Tây Bắc; tiếp giáp với thị trường du lịch tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); có nhiều cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, đặc biệt là các điểm đến trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như: Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho quế, Dinh thự họ Vương. Ngoài ra, tỉnh có dãy Tây Côn Lĩnh chạy dọc phía Tây, với đỉnh cao hơn 2.400m so với mặt nước biển, được ví như nóc nhà vùng Đông Bắc và có nhiều cánh rừng nguyên sinh còn ít dấu chân người. Hà Giang cũng là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc với những đặc trưng riêng có như Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo… Trong định hướng phát triển du lịch, tỉnh luôn xác định tập trung trọng tâm, trọng điểm, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; phát triển đi đôi với gìn giữ, bảo tồn các giá trị truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của địa phương, gắn kết với đa dạng hóa các loại hình du lịch sinh thái, địa chất và tâm linh, lịch sử…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Những năm qua, để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng thương hiệu cho du lịch, tỉnh Hà Giang đã xây dựng một số chính sách khuyến khích phát triển, trong đó tập trung vào một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, du lịch cộng đồng, du lịch hang động... Từ các chính sách phát triển du lịch, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 20 công ty, văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực lữ hành; có 618 cơ sở lưu trú với 5.998 phòng, 9.312 giường và trên 200 nhà hàng phục vụ du lịch, 37 làng văn hóa du lịch cộng đồng... Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hà Giang – Di sản và Hoa” sẽ giúp tăng cường mối quan hệ, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Giang với Khánh Hòa cũng như với các tỉnh khu vực miền Trung và các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành trong cả nước. Khoảng cách giữa Hà Giang với các tỉnh khu vực miền Trung sẽ được nối gần hơn...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng UBND tỉnh Khánh Hòa bức tranh Cột cờ Lũng Cú.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng UBND tỉnh Khánh Hòa bức tranh Cột cờ Lũng Cú.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Hà Văn Siêu cho rằng Hà Giang có rất nhiều sản phẩm du lịch, trong đó có nhiều sản phẩm còn hoang sơ, chưa được khai thác là tiềm năng rất lớn. Nhiều sản phẩm du lịch của Hà Giang mang bản sắc đặc trưng mà không địa phương nào có. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch mong muốn các doanh nghiệp sẽ giúp các sản phẩm du lịch của Hà Giang được định hình rõ nét hơn, đồng thời quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm du lịch Hà Giang ở khu vực miền Trung.

Hiệp hội Du lịch tỉnh ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.
Hiệp hội Du lịch tỉnh ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch đều khẳng định các sản phẩm du lịch của Hà Giang mang đến nhiều ấn tượng và thu hút sự quan tâm của du khách. Tỉnh ta cũng là địa phương gìn giữ được những nét văn hóa của các dân tộc chưa bị mai một, thương mại hóa và trong thời gian tới sẽ trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ du lịch thiếu và yếu, giao thông khó khăn, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được quan tâm, đầu tư... Các doanh nghiệp đề xuất: Hà Giang nên phát triển du lịch theo hướng cộng đồng, sinh thái. Vì vậy, cần hạn chế việc đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch làm phá vỡ những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời quyết tâm giữ gìn bản sắc du lịch của tỉnh; xây dựng các homestay, làng văn hóa đạt tiêu chuẩn; xây dựng kịch bản tổ chức các lễ hội để du khách cùng trải nghiệm bản sắc văn hóa với người dân địa phương; nghiên cứu để cây Tam giác mạch có thể trồng và nở hoa quanh năm. Tỉnh nên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư; tích cực khai thác sản phẩm ẩm thực độc đáo của các dân tộc bản địa. Trong công tác xúc tiến du lịch cần tập trung vào những điểm nhấn lớn như Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, Dinh thự họ Vương hay các làng văn hóa du lịch nguyên sơ và ứng dụng CNTT vào quảng bá…

Các doanh nghiệp du lịch của tỉnh ta ký kết chương trình hợp tác với các doanh nghiệp du lịch các tỉnh miền Trung.
Các doanh nghiệp du lịch của tỉnh ta ký kết chương trình hợp tác với các doanh nghiệp du lịch các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Khánh Hòa, Tổng Cục du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đóng góp vào sự thành công của Hội nghị. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp và luôn tạo điều kiện, chào đón các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch tại Hà Giang. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tỉnh đã xây dựng Đề án bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; hiện nay mỗi làng, bản của Hà Giang đều có những nghệ nhân dân gian góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc, điểm nhấn trong thu hút du lịch của tỉnh… Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đất và người Hà Giang cũng như các sản phẩm du lịch của tỉnh để giúp tỉnh quảng bá hình ảnh Hà Giang tới du khách và đưa du khách tới Hà Giang.

Hội nghị đã trình chiếu Video Clip giới thiệu toàn cảnh nhưng nét văn hóa đặc sắc các dân tộc của Hà Giang cũng như tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh; các dự án thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng bức tranh Cột cờ Lũng Cú cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải. Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với các cơ quan, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung.

Đại diện Công ty Du lịch Viettravel đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch Hà Giang tại hội nghị.
Đại diện Công ty Du lịch Viettravel đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch Hà Giang tại hội nghị.

 

Tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hà Giang – Di sản và hoa”, các doanh nghiệp khu vực miền Trung đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch cho tỉnh ta trong thời gian tới.
Tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hà Giang – Di sản và Hoa”, các doanh nghiệp khu vực miền Trung đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch cho tỉnh ta trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế mạc Hội báo toàn quốc 2019

Sau 3 ngày tổ chức, chiều ngày 17/3, Hội báo toàn quốc 2019 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp. Tham dự Lễ bế mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh tòa án nhân dân Tối cao, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam... cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện các nhà tài trợ, đông đảo các nhà báo, sinh viên các trường báo chí và độc giả. 

17/03/2019
Bắc Mê đánh giá, triển khai các mô hình, đề án phát triển kinh tế

BHG - Ngày 15.3, UBND huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn nhằm đánh giá thực hiện tiêu chí xã, thôn điển hình về phát triển kinh tế; kết quả thực hiện các mô hình phát triển kinh tế theo cơ chế hỗ trợ của huyện, tỉnh năm 2018 và triển khai đề án "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2019; Nghị quyết 29/2018-NQ của HĐND tỉnh và nhiệm vụ năm 2019... Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bắc Mê.

16/03/2019
Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa huyện Mèo Vạc với các sở, ngành của tỉnh

BHG - Chiều 15.3, tại khánh sạn Hà An (Tp Hà Giang), huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa huyện Mèo Vạc với các sở, ngành của tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện năm 2018; thống nhất nhiệm vụ và triển khai chương trình phối hợp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng các cơ quan truyền thông của tỉnh…

16/03/2019
Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Đảng năm 2019

BHG - Ngày 14.3, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, các học viên được tiếp thu 7 Chuyên đề nghiệp vụ quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, do các đồng chí lãnh đạo Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh truyền đạt những nội dung...

15/03/2019