Hội đàm, gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang (Trung Quốc)

16:01, 22/03/2019

BHG - Sáng 22.3, tại thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã diễn ra chương trình Hội đàm, gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).  Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tham dự buổi hội đàm do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Hùng Ba, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội đàm
Toàn cảnh hội đàm

Trong bầu không khí hữu nghị thẳng thắn và thiết thực, hai bên cùng nhìn lại và đánh giá cao thành quả đạt được trong năm qua giữa hai bên. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhất trí với các ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy và Khu ủy, đồng thời đề xuất: Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao, đặc biệt là tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân và cơ chế hội nghị Ủy ban công tác liên hợp; tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương đối đẳng phát huy hiệu quả tác dụng của cơ chế đã thiết lập; tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới. Đề nghị 2 bên cùng ký thỏa thuận mở lối mở Lũng Làn (Hà Giang) - Lộng Bình (Quảng Tây); đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các trình tự, thủ tục nội bộ mỗi bên, tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tranh thủ công bố mở chính thức lối mở và chợ biên giới vào cuối năm 2019. Đồng chí Triệu Tài Vinh cũng đề nghị hai bên tích cực hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, như: Xây dựng vùng trồng nguyên liệu, trồng các loại cây ăn quả và cây dược liệu tại Hà Giang. Quan tâm hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thúc đẩy hợp tác du lịch...

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội đàm
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Lộc Tâm Xã cũng thống nhất với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh của Việt Nam và cho rằng, trong thời gian tới hai bên duy trì gặp mặt đầu Xuân; tăng cường trao đổi đoàn các cấp ủy Đảng và đơn vị trực thuộc của hai bên. Hợp tác mở cửa, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; hợp tác du lịch qua biên giới. Triển khai hợp tác trao đổi trên các lĩnh vực như: Quản lý lao động qua biên giới; hợp tác tiện lợi hóa thông quan; tư pháp; nông nghiệp, khoa học và giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, tiền tệ... Khuyến khích chính quyền huyện, thành phố biên giới và các cơ quan, đơn vị các bên thiết lập cơ chế gặp gỡ hội đàm, trao đổi giải quyết khó khăn trong quá trình giao lưu hợp tác. Thúc đẩy hai bên xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới theo chỉ đạo của Chính phủ hai nước. Tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân để củng cố nền tảng hữu nghị; tăng cường quản lý biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị cùng phát triển. Đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và các địa phương của Việt Nam với các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.
Ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và các địa phương của Việt Nam với các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại Hội đàm, Bí thư các tỉnh/khu đã ký Biên bản Hội đàm giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam, cùng Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và các địa phương của Việt Nam với các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Tây. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý  cùng Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang đã ký thỏa thuận mở lối mở và chợ biên giới Lũng Làn (Việt Nam) - Lộng Bình (Trung Quốc), tại khu vực Mốc 504 biên giới Việt - Trung.

Tin, ảnh: Duy Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Du Già (Yên Minh)

BHG - Chiều 21.3, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã Du Già (Yên Minh). Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Minh, một số phòng, ban, đơn vị của huyện phụ trách xã Du Già. Đến thăm hộ anh Phàn Văn Núc, thôn Lũng Dầm - là đoàn viên thanh niên sinh năm 1988 đã mạnh dạn đầu tư nuôi trên 40 con lợn đen địa phương, hơn 100 con gà...

22/03/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Vần Chải

BHG - Ngày 21.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng đi có lãnh đạo huyện Đồng Văn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các thôn của xã Vần Chải đã báo cáo những kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc trong Quý I/2019 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong các Quý tiếp theo; phương pháp, kết quả thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh như...

22/03/2019
Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2019 tại Bình Định

BHG - Ngày 21.3, tại thành phố Quy Nhơn, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc 2019, với chủ đề "Truyền thông về thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra". Các đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội...

22/03/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Phố Cáo (Đồng Văn)

BHG - Ngày 21.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn...    Xã Phố Cáo có 18 thôn, bản, với trên 500 hộ dân; hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 49%. Những năm gần đây người dân xã Phố Cáo đã có nhiều thay đổi tích cực trong phát triển kinh tế bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, như thay thế cây ngô bằng cây lê, cây thảo quả và các loại rau màu có giá trị kinh tế cao...

21/03/2019