HĐND tỉnh giám sát tại xã Sủng Trà (Mèo Vạc)

15:11, 12/03/2019

BHG - Sáng 12.3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Sủng Trà (Mèo Vạc) về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012 - 2018.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2012 đến năm 2018, xã được phân bổ trên 1,4 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2012 – 2015 được phân bổ gần 244 triệu đồng. Xã đã tiến hành hỗ trợ mua giống Ngô chương trình 135 gần 42 triệu đồng; hỗ trợ trồng cỏ 8 triệu đồng; hỗ trợ làm chuồng trại 194 triệu đồng. Giai đoạn 2016 - 2018, với nguồn vốn được phân bổ trên 1,2 tỷ đồng, UBND xã hỗ trợ các hộ nghèo mua bò giống, trồng cỏ và sửa chữa làm mới chuồng trại gia súc; hỗ trợ tuyên truyền xuất khẩu lao động được 69 buổi, với trên 3.900 lượt người tham gia, qua đó đã có 24 người đi học tập và lao động ngoài tỉnh, 25 lao động đi làm việc tại huyện Phú Ninh (Trung Quốc); hỗ trợ 1 mô hình trồng rau cung ứng cho nhà trường nấu cơm cho các em học sinh bán trú… Qua đánh giá số hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm, tuy nhiên số hộ nghèo, thoát nghèo chưa bền vững. Nguyên nhân do các hộ nghèo mới tách hộ, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất. Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu lương thực, thế mạnh kinh tế chưa được phát huy và khai thác triệt để.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát tại hộ ông Sùng Mí Nô, thôn Sủng Pờ B, xã Sủng Trà.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát tại hộ ông Sùng Mí Nô, thôn Sủng Pờ B, xã Sủng Trà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã còn những khó khăn như: Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế, nhiều hộ dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước; hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã hiệu quả chưa cao; việc huy động, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân còn hạn chế chưa thu hút được nhiều nguồn tài trợ, chưa huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân trong công cuộc giảm nghèo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã trong thời gian tới tập trung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo việc đầu tư sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chú trọng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án…

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra, giám sát tại thôn Sủng Pờ A và Sủng Pờ B, xã Sủng Trà.

Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

BHG - Chiều 11.3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương (TƯ) và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận. Tham dự có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị...

12/03/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giám sát Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ

BHG - Thực hiện phân công theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với các chi, đảng bộ các sở, ban, ngành của BTV Tỉnh ủy. Sáng 12.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

12/03/2019
Đại biểu QH giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

BHG - Ngày 11.3, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; đại diện một số sở, ban, ngành thành viên Đoàn giám sát…

11/03/2019
Hội nghị Ban chỉ đạo Bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp tỉnh

BHG - Chiều 11.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) Bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) cấp tỉnh, đánh giá tiến độ triển khai công tác GPMB và tái định cư một số dự án thu hút đầu tư trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh...

11/03/2019