Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Tết Trồng cây

10:55, 12/02/2019

BHG - *Sáng 12.2, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã dự Lễ phát động Tết Trồng cây năm 2019 tại xã Việt Lâm (Vị Xuyên). Cùng dự có các đồng chí: Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy Viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng cán bộ, lãnh đạo và nhân dân xã Việt Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra cây keo giống trước khi trồng tại thôn Lèn, xã Việt Lâm
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra cây keo giống trước khi trồng tại thôn Lèn, xã Việt Lâm

Năm 2018, với quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Việt Lâm đã trồng rừng được 60ha, duy trì độ che phủ rừng đạt 68%. Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Việt Lâm tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây tạo không khí thi đua trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong nhân dân, phấn đấu năm 2019 xã Việt Lâm trồng mới rừng được 73ha; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, giữ gìn môi trường sống, đồng thời quyết liệt ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa xã Việt Lâm.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa xã Việt Lâm.

Ngay sau Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ, bà con nhân dân xã Việt Lâm đã tiến hành trồng rừng keo tại thôn Lèn và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu vực Nhà văn hóa xã Việt Lâm.

Bà con nhân dân thôn Lèn trồng rừng trong Lễ phát động Tết trồng cây
Bà con nhân dân thôn Lèn trồng rừng trong Lễ phát động Tết trồng cây

Tin, ảnh: Duy Tuấn

*Sáng 12.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Lễ hội xuống đồng gắn với Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên). Cùng tham gia có lãnh đạo huyện Vị Xuyên và bà con nhân dân xã Ngọc Minh.

Những năm qua, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn xã Ngọc Minh ngày một tăng; độ che phủ rừng được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn xã đạt trên 2.500 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt trên 580 kg/người/năm; diện tích trồng rừng mới và sau khai thác được 158 ha; có 1 tổ hội trồng rừng. Tuy nhiên, sản xuất nông – lâm nghiệp vẫn chưa tập trung vào các loại cây, con thế mạnh và có giá trị kinh tế cao; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả, nhất là việc dồn điền đổi thửa, xen canh tăng vụ, ứng dụng KHKT vào sản xuất; công tác chăm sóc, bảo vệ rừng chưa được thường xuyên, vẫn còn xảy ra tình trạng rừng bị xâm hại…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên và xã Ngọc Minh trồng rừng tại thôn Bản Xám.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên và xã Ngọc Minh trồng rừng tại thôn Bản Xám.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Lễ hội xuống đồng gắn với Tết Trồng cây hàng năm là nét văn hóa truyền thống của dân tộc; trở thành sinh hoạt văn hóa quan trọng trong những ngày đầu Xuân; đây là ngày hội lao động, sản xuất của nhân dân; tạo khí thế phấn khởi trong thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy nhân dân tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Minh đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo để phấn đấu về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong năm 2019; bà con nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất để xây dựng cuộc sống ngày một ấm no.

Ngay sau buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng bà con nhân dân đã tham gia trồng ngô và trồng rừng tại thôn Bản Xám, xã Ngọc Minh.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

Sáng 12.2, huyện Quản Bạ tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây Xuân Kỷ Hợi. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban của huyện Quản Bạ và đông đảo nhân dân xã Thanh Vân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham gia trồng cây tại xã Thanh Vân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham gia trồng cây tại xã Thanh Vân.

Với phương châm “Trồng cây nào, sống cây đó”, ngay sau Lễ phát động các đại biểu đã trồng trên 500 cây Lát tại xã Thanh Vân - dọc 2 bên đường từ Trạm Y tế xã đi thôn Lùng Cáng và khu vực thao trường diễn tập thôn Ma Hồng. Sau khi trồng, huyện đã giao cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trông nom, chăm sóc, đảm bảo cây phát triển tốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm phòng ăn của học sinh Trường Tiểu học xã Thanh Vân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm phòng ăn của học sinh Trường Tiểu học xã Thanh Vân.

Trước đó, chúc Tết Thường trực Huyện ủy – UBND huyện Quản Bạ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Thăm và nói chuyện với thầy, trò Trường Tiểu học xã Thanh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả công tác giáo dục – đào tạo trong những năm qua của huyện Quản Bạ nói chung, xã Thanh Vân nói riêng và mong muốn trường tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua học tập, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của xã, xứng đáng với danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia… Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã đến khảo sát tại Thao trường của huyện Quản Bạ.

                                                                                            Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

 

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết và tặng quà tại các địa phương và các cơ quan đơn vị

BHG - Sáng 31.1 (26 Tết), đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh... 

31/01/2019
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cơ quan UBKT– Thanh tra tỉnh

BHG - Chiều 11.2, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh về tình hình hoạt động sau sáp nhập. Tham dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT -  Thanh tra tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

12/02/2019
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh

BHG - Sáng 11.2 – Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ Tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

11/02/2019
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đầu Xuân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

BHG - Sáng 11.2, tại trụ sở UBND tỉnh, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có buổi gặp mặt đầu Xuân các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

 

11/02/2019