Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với lãnh đạo xã Quảng Ngần (Vị Xuyên)

15:23, 26/02/2019

BHG - Sáng 26.2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ xã Quảng Ngần (Vị Xuyên) về tình hình phát triển KT – XH của xã. Cùng đi có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; lãnh đạo Ban Tổ chức  - Nội vụ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Quảng Ngần là xã vùng 3 của huyện Vị Xuyên, có 520 hộ, 2.566 khẩu với trên 80% là dân tộc Dao, điều kiện KT – XH còn nhiều khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 43,27%, 5/8 thôn chưa có điện lưới quốc gia, đường giao thông đến các thôn phần lớn là đường đất. Phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với gần 200 ha đất trồng lúa, 300 ha chè và hơn 200 ha thảo quả; đàn gia súc của xã hiện có trên 5.000 con, trong đó 1.235 con trâu bò, 2.623 con lợn và 1.610 con dê. Trên địa bàn xã có một HTX và 3 nhóm sở thích. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Quảng Ngần đạt 14 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, xã đặt mục tiêu hoàn thành 13 chỉ tiêu chính trong phát triển KT – XH như thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm; tăng sản lượng lương thực thêm 81 tấn; giảm 30 hộ nghèo; hỗ trợ 60 hộ xây dựng 3 công trình vệ sinh; duy trì tỷ lệ huy động học sinh từ 98 – 100%…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận công tác lãnh đạo của xã Quảng Ngần và kết quả sản xuất nông nghiệp khi đạt bình quân lương thực đầu người ở mức khá và không còn hộ đói; dù số lượng chưa nhiều nhưng đã có lao động đi làm việc trong các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh… Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Xã Quảng Ngần cần có cách tiếp cận, tư duy khác và đánh giá tình hình KT – XH của xã thẳng thắn, thực chất hơn; tập thể lãnh đạo, cán bộ xã cần tích cực giao lưu, học tập kinh nghiệm của các xã khác. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Tư duy của lãnh đạo rất quan trọng, có thể làm thay đổi bộ mặt của xã, nên tập thể lãnh đạo xã cần mạnh dạn hơn nữa; phân tích lại toàn bộ tiềm năng của xã; quan tâm đến công tác quy hoạch và chú ý đến các tiêu chí thôn, xã theo quy định; xây dựng các chương trình kinh tế bài bản, dài hạn; tiếp tục đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu; tiếp tục chỉ đạo trồng dược liệu, lấy ngắn nuôi dài để tương lai có sự phát triển bền vững; cán bộ xã gương mẫu xây dựng các mô hình kinh tế điển hình để người dân học tập…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 2 năm 2019

BHG - Sáng 26.2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2, đánh giá tình hình phát triển KT – XH tháng 2; phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

26/02/2019
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng ngày 26.2, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm năm 2019. Dự Hội chợ có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang;

26/02/2019
Cục Thuế tỉnh triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2019

BHG - Chiều 25.2, Cục thuế tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh và Sở Tư pháp…

26/02/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sau các cuộc làm việc ngày 24/2.

25/02/2019