Hà Giang

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018

15:10, 14/01/2019

BHG - Sáng 14.1, tại Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) của tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo các tổ chức CT-XH của tỉnh, đại diện các phòng, ban chuyên môn Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong năm 2018, công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức CT-XH luôn được triển khai chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm; tham gia hiệu quả công tác xây dựng chính trị vững mạnh, phát triển KT – XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2018, đã phối hợp tuyên truyền 8.954 buổi, thu hút 1.082.351 lượt người tham gia. Mở 320 lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho trên 12.000 lượt người giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển KT – XH. Công tác phối hợp tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách hậu phương quân đội được triển khai hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã giúp nhân dân 4.731 ngày công, bê – tông hóa và nâng cấp được gần 20 km đường giao thông nông thôn, tu sửa 12 nhà văn hóa thôn, 17 điểm trường; tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng số trên 1 tỷ đồng. Các tổ chức CT – XH đóng góp trên 20.000 ngày công giúp nhân phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới và trên 3.300 ngày công tham gia khắc phục hỏa hoạn, thiên tai…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức CT-XH cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ và các đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác vận động quần chúng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những bức xúc từ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở, đẩy mạnh thực hiện phong trào Dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Làm tốt công tác tuyển quân, tăng cường giáo dục QP – AN cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa

"Một mùa Xuân mới đang về, chúng ta có thể vui mừng và tự hào về những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được trong năm qua. Những kết quả đó không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công".

14/01/2019
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, khóa XXII

BHG - Ngày 14.1, Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 

14/01/2019
Ngành Kiểm sát triển khai nhiệm vụ năm 2019

BHG -  Sáng 14.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện các Sở, ban ngành trong khối Nội chính của tỉnh. Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp, cách làm hiệu quả tạo sự chuyển biến, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ...

14/01/2019
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ 21, khóa XVII

BHG - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Minh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XVII, để tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

11/01/2019