Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, lần thứ 3 (mở rộng)

15:31, 03/01/2019

BHG - Ngày 3.1, BCH Liên Đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường Trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, lần thứ 3 (mở rộng)
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, lần thứ 3 (mở rộng)

Năm 2018, các cấp Công đoàn (CĐ) đã chủ động thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Tổ chức thành công Đại hội CĐ cấp huyện, CĐ ngành và Đại hội XVI CĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; quán triệt Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam. Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên xây dựng tổ chức CĐ được chú trọng, đã thành lập mới 5 CĐ cơ sở, phát triển được 305 đoàn viên, kết nạp 980 đảng viên mới. Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp đạt 99,6%; hội nghị NLĐ trong các doanh nghiệp đạt trên 66%. Đã tổ chức tốt “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, hỗ trợ Mái ấm CĐ cho 174 hộ đoàn viên CĐ với tổng số tiền 5,32 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe cho trên 9.300 đoàn viên, NLĐ... Các hoạt hoạt động xã hội từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới luôn được hưởng ứng tích cực; công tác kiểm tra, giám sát CĐ từng bước đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường Trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Để hoạt động của tổ chức CĐ hiệu quả hơn, đoàn viên, NLĐ cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức CĐ vững mạnh. CĐ cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thời kỳ đổi mới. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Lãnh đạo CĐ cần lắng nghe, hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Mọi hoạt động của CĐ phải thiết thực, đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho NLĐ. Cần tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp với cán bộ CĐ và NLĐ; giữa người sử dụng lao động với cán bộ CĐ và NLĐ. Mọi hoạt động cần phải được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn, sao cho đội ngũ đoàn viên, NLĐ ngày càng có trách nhiệm.

Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị, phát động thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Lê Hải 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cách làm mới trong xây dựng Đảng ở Quang Bình

BHG - Thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thời gian qua, Huyện ủy Quang Bình đã thống nhất giải thể chi bộ cơ quan 15 xã, thị trấn; chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về chi bộ thôn, tổ dân phố, nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

31/12/2018
Nhân thêm sức mạnh Đảng bộ thành phố Hà Giang

BHG - "Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng; một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi". Câu hát nhạc sỹ Phạm Tuyên cũng như lời tựa kết tinh cho thành quả công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Giang (TPHG) năm 2018. Song, để có được "mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi", toàn Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS), thi hành kỷ luật trong Đảng.

31/12/2018
Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy

BHG - Sau 3 năm triển khai Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh; các cấp ủy đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên. 

31/12/2018
10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2018 (Do Báo Hà Giang bình chọn)

BHG - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh ta; Thành tựu "bản lề" nửa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (2015 – 2020); Lễ công bố mở cặp Cửa khẩu song phương Xín Mần, Việt Nam – Đô Long, Trung Quốc (26.3.2018); Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn xuất sắc vượt qua kỳ tái thẩm định lần 2… là những sự kiện nội bật trong năm 2018.

31/12/2018