Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

10:32, 27/12/2018

BHG - Chiều 26.12, tại Phòng họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Dân vận, Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận, “Năm dân vận chính quyền”, “Tháng dân vận” và thực hiện phong trào “Dân vận khéo”… Nhiều huyện có cách làm mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa lớn như: Huyện Mèo Vạc xây dựng “Tổ dân vận kiểu mẫu” và Đề án “Cải tiến tổ chức đám tang trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 – 2020”; huyện Bắc Mê tổ chức hội thi “Cán bộ dân vận khéo”; huyện Yên Minh vận động nhân dân tự kéo điện, góp phần xây dựng Nông thôn mới… Cùng với đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tiến hành sâu rộng, tính công khai, dân chủ tiếp tục được thực hiện rõ, theo hướng gần dân, trọng dân, tiếp thu ý kiến của dân. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện 1.141 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân với 54.219 lượt người tham gia; tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó, huy động sự đóng góp tích cực cùng sự đồng thuận của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển…

Đồng chí Ly Mí Lử và đồng chí Trần Đức Quý trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Trưởng Ban Dân vận T.Ư cho đồng chí Thào Hồng Sơn
Đồng chí Ly Mí Lử và đồng chí Trần Đức Quý trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Trưởng Ban Dân vận T.Ư cho đồng chí Thào Hồng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của nhân dân – cội nguồn sức mạnh, chủ thể trong công tác dân vận để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dân, gần dân, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải có trách nhiệm, sự hiểu biết về công tác vận động nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, công tác dân vận phải hướng đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh trao Kỷ niệm chương của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho đồng chí Ly Mí Lử
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh trao Kỷ niệm chương của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho đồng chí Ly Mí Lử

Tại hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Đoàn thể, Hội quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy) vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam. Đồng chí Ngô Xuân Trí, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước (Ban Dân vận Tỉnh ủy) vinh dự được tặng Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018 được Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Hồng Sơn trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 – 2017
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thào Hồng Sơn trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 – 2017

 

Đồng chí Ly Mí Lử khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018
Đồng chí Ly Mí Lử khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung ương quyết định nhiều vấn đề rất hệ trọng trong hai ngày làm việc

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 26/12. Mặc dù thời gian Hội nghị diễn ra không dài, chỉ với 2 ngày làm việc, song những nội dung, vấn đề được bàn và quyết định tại Hội nghị được đánh giá là rất hệ trọng.

27/12/2018
Tổng kết hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

BHG - Chiều 26.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị tham gia hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại TTHCC; cán bộ, công chức, viên chức TTHCC tỉnh.

27/12/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Vô Điếm

BHG - Chiều 26.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH năm 2018; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Quang.

27/12/2018
BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh hội nghị lần thứ 5 (mở rộng)

BHG - Sáng 26.12, tại hội trường tầng 3 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá công tác hoạt động năm 2018; phương hướng,  nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

 

26/12/2018