Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII

17:05, 21/12/2018

BHG - Trong 2 ngày 19 - 20.12, HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kỳ họp đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND huyện bầu.
Kỳ họp đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND huyện bầu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 2 thành viên Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018. Theo đó, các chỉ tiêu phát triển KT-XH cơ bản đạt kế hoạch; trong tổng số 28 chỉ tiêu Nghị quyết có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt khá cao, như: Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất canh tác hàng năm đạt 48,4 triệu đồng/ha, vượt 1,3% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người/năm đạt 566,6 kg, vượt 1,5% kế hoạch; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 2 xã, vượt 50% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 32 nghìn tấn, đạt 101,1% kế hoạch; tổng số hộ nghèo giảm trong năm là 325 hộ, đạt 111,7% kế hoạch... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; QP - AN được củng cố tăng cường. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện Bắc Mê khóa VIII, đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương bằng việc thông qua 9 Nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao. Đặc biệt tại kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp cho những cá nhân đang giữ chức vụ được HĐND bầu phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

BHG - Sáng 21.12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; đại diện Vụ công chức, viên chức (Bộ Nội vụ); thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi và các thí sinh.

 

21/12/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang)

BHG - "Thị trấn Vĩnh Tuy cần đẩy mạnh công tác vận động thanh niên đi lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh" , đây là một trong những nội dung được Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề cập đến tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) vào chiều 20.12.

 

21/12/2018
Thành phố Hà Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019

BHG - Ngày 20.12, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố…

21/12/2018
Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ

BHG - Sáng 21.12, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc...

21/12/2018