Hội nghị công chức viên chức Sở Khoa học và Công nghệ

12:07, 28/12/2018

BHG - Chiều 27.12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2018, nhằm đánh giá hoạt động Công đoàn và kết quả hoạt động KHCN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Công an tỉnh và đông đủ cán bộ, công chức của Sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, Sở KH&CN đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN thông qua việc triển khai các đề tài, dự án đã thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp, HTX tham gia hoạt động ứng dụng KHCN vào thực tiễn, giải quyết việc làm ổn định cho nhân dân; tạo động lực phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Năm 2018, Sở thực hiện quản lý 54 đề tài, dự án. Trong đó một số hoạt động khoa học đã làm tốt vai trò định hướng về công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất thực hiện được một số mô hình đặt ra từ thực tiễn như: Hoạt động khoa học huyện Bắc Quang, Quang Bình… Công tác Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ được thực hiện có hiệu quả, việc xây dựng thương hiệu cho sản  phẩm đặc trưng của tỉnh được chú trọng. Toàn tỉnh có 92 sản phẩm đã được cấp Văn bằng bảo hộ, trong đó có 5 Chỉ dẫn địa lý, 3 Nhãn hiệu chứng nhận, 9 Nhãn hiệu tập thể và 75 Nhãn hiệu thông thường. Công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã xử lý, chấn chỉnh kịp thời hoạt động các cơ sở, tổ chức kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Sở cũng luôn chú trọng đến công tác quản lý, chăm lo bảo vệ lợi ích của CCVC. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên được đẩy mạnh. Các phong trào văn nghệ, thể thao, phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; công tác xây dựng Đảng, thi đua lao động… được triển khai hiệu quả, thu hút các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia.

Lãnh đạo Sở KH&CN trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo Sở KH&CN trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá những chuyển biến trong hoạt động của Sở KH&CN là tích cực song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong đó chất lượng của công tác tham mưu, việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học chưa cao. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Tập thể lãnh đạo, nhân viên Sở KH&CN cần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn. Xác định chủ đề đổi mới trong hoạt động quản lý các đề tài, dự án khoa học là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Sở KH&CN cần rà soát lại các nhiệm vụ trong việc thực hiện khâu đột phá về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra để từ đó có những tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lấy hiệu quả công việc và nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên là những nhiệm vụ then chốt để nâng cao vai trò của ngành, Ban lãnh đạo Sở cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm, Chi cục trực thuộc, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua đó vừa tạo thu nhập, nâng cao trình độ cho cán bộ. Đồng thời cần tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành TW…

Hội nghị đã phát động Phong trào thi đua năm 2019; phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa chính quyền với BCH Công đoàn; ký cam kết phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ATGT. Nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác năm 2018 đã được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Tập thể lao động Tiên tiến.               

         Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lãnh đạo tỉnh ta Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí tại Hà Nội

BHG - Chiều 27.12, tại Hà Nội, tỉnh ta tổ chức gặp mặt Lãnh đạo, Phóng viên, Biên tập viên các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí T.Ư. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

28/12/2018
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

BHG - Sáng 28.12, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

 

28/12/2018
Trung ương quyết định nhiều vấn đề rất hệ trọng trong hai ngày làm việc

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 26/12. Mặc dù thời gian Hội nghị diễn ra không dài, chỉ với 2 ngày làm việc, song những nội dung, vấn đề được bàn và quyết định tại Hội nghị được đánh giá là rất hệ trọng.

27/12/2018
Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

BHG - Chiều 26.12, tại Phòng họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019...

27/12/2018