Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 30, khóa XVII (mở rộng)

15:25, 14/12/2018

BHG - Ngày 14.12, Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 30 (mở rộng) được tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 30.
Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 30.

Trong năm 2018, với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể”, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần tăng cường kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện cho KT-XH duy trì tốc độ tăng trưởng khá, QP-AN được củng cố vững chắc. Thương mại, dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ lực trong thành phần cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 713,8 tỷ đồng; nông - lâm, thủy sản ước đạt 304,6 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 351,5528 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,47%. Thực hiện đạt và vượt 31/33 chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2018 đề ra. Chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh, huy động mới được 1.268 tỷ đồng. Công tác GD&ĐT không ngừng được nâng cao về chất lượng, quy mô…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, củng cố. Trong năm đã tiếp nhận 16 tổ chức cơ sở Đảng và 274 đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về sinh hoạt. Tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, đánh giá nghiêm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu; tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, 4 chương trình trọng tâm trong năm 2019. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về một số vấn đề: Những giải pháp đột phá thực hiện thành công nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2019; thực hiện mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng du lịch; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục gắn với việc sáp nhập các đơn vị trường học; biện pháp tăng cường ANTT, quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 21 khóa XXI (mở rộng)

BHG - Ngày 13.12, BCH Đảng bộ Huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XXI (mở rộng). Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã đến dự. Đảng bộ huyện Bắc Quang xác định, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 3 lĩnh vực đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm...

14/12/2018
Cán bộ là mấu chốt trong xây dựng Nông thôn mới ở Vĩnh Hảo, Việt Vinh

BHG - Sau gần 3 năm triển khai xây dựng NTM, hai xã Vĩnh Hảo và Việt Vinh của huyện Bắc Quang đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Chặng đường thì ngắn, mục tiêu thì lâu dài và đã thành công ngoài mong đợi. Bài học từ công tác cán bộ trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng được đánh giá là điểm "mấu chốt" của thành công.

14/12/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

BHG - Sáng 14.12, tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định. Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang và các phòng, ban liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp ông Tống Xuân Năng, trú tại tổ 7, phường Trần Phú; tiếp bà Trương Thị Mỹ, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang). Ông Năng đề nghị công nhận và giao đất đường dân sinh cũ cho gia đình sau khi đã xây dựng xong đường mới...

14/12/2018
Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12

BHG - Ngày 14.12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12.2018 theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền.

 

14/12/2018