Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2018

10:44, 29/12/2018

BHG - Ngày 28.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, T.Ư MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, các Báo Đảng, Đài PT – TH các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự Hội nghị. Ảnh: theo vietnamplus.vn
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: vietnamplus.vn

Cả nước hiện có 868 cơ quan báo chí; trong năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, KT – XH, AN – QP, đối ngoại. Báo chí tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế như: Thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; một số báo đưa tin không đúng sự thật, thiếu nhạy cảm về chính trị, đăng tải quá nhiều thông tin về mặt trái của xã hội; tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí để trục lợi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để; vẫn còn tình trạng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền trong lĩnh vực báo chí…

 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: Năm 2019 là năm quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm. Đây cũng là năm Đảng ta khẩn trương triển khai những việc rất quan trọng để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó, đòi hỏi những người làm công tác báo chí phải nổ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới; tiên phong tuyên truyền những thành tựu đổi mới, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên trong các tầng lớp nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh ban hành và triển khai việc quy hoạch báo chí; rà soát, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí; chấn chỉnh  những sơ hở trong tổ chức, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú sử dụng cộng tác viên. Bộ Thông tin và Truyền thông cần gấp rút xây dựng bộ công cụ định tính, định lượng nhằm phân biệt rõ báo điện tử với tạp chí điện tử; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam để khi sửa đổi Luật Báo chí có những văn bản chỉ đạo, định hướng kịp thời, nhằm chặn đứng, xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử. Các đơn vị liên quan cần đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa trong báo chí; cổ vũ, khuyến khích, biểu dương mặt tích cực và chỉ ra những hạn chế cùng các giải pháp khắc phục trong thực hiện chủ trương này. Phê phán mạnh mẽ, xử lý nghiêm các sai phạm, biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí. Các cơ quan quản lý phải chủ động đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về kinh tế báo chí một cách khoa học, khả thi, phù hợp với xu thế phát triển truyền thông hiện đại…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen cho 5 cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2018; 20 cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Tin, ảnh: KIM TIẾN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khối thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

BHG - Ngày 28.12, tại trụ sở BQL các khu kinh tế tỉnh, Khối thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

28/12/2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến dự Hội nghị Tổng kết ngành TN&MT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

BHG - "Sở TN&MT chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá tổng thể thực trạng công tác quản lý môi trường trên địa bàn toàn tỉnh trong Quý I, năm 2019" đây là một trong những nội dung Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tại Hội nghị tổng kết ngành TN&MT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức vào sáng 28.12 tại trụ sở UBND tỉnh. Hội nghị có đại diện các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng TN&MT các huyện, thành phố.

28/12/2018
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

BHG - Chiều 28.12, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện hỏa tốc số 4814/CĐ-UBND, ngày 28.12 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ngành liên quan thực hiện ngay Công điện. Dưới đây là toàn văn Công điện.

28/12/2018
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phấn đấu năm 2019 đạt kết quả cao hơn năm 2018

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Chính phủ với các địa phương, nhấn mạnh năm 2018 chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong năm 2019, cần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2018.

28/12/2018