Hà Giang

Tham vấn xây dựng Đề án "Bảo vệ và nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người

07:38, 28/11/2018

BHG - Ngày 27.11, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) phối hợp với UBND tỉnh, tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án “Bảo vệ và nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”. Dự Hội thảo có đồng chí  Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số KHHGĐ; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Toàn cảnh buổi hội thảo.
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển con người trong tình hình mới, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Tinh thần, thể chất, trí tuệ, học vấn, ngôn ngữ… Giải pháp của Đề án là tăng cường truyền thông thay đổi hành vi nhằm bảo vệ và phát triển các dân tộc ít người. Nâng cao năng lực hệ thống y tế miền núi về cung cấp dịch vụ KHHGĐ và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Nâng cao tỷ lệ trẻ em đến lớp ở các nhóm tuổi Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT; giảm tỷ lệ bỏ học ở bậc THPT. Xây dựng mô hình thí điểm nâng cao chất lượng dân số ở một số dân tộc ít người.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề xuất: Tiếp tục bổ sung một số chính sách mới giai đoạn 2021 – 2025 mang tính đặc thù đối với các huyện nghèo, xã nghèo, xã khu vực biên giới của tỉnh, có tính tới yếu tố an ninh Quốc gia. Tích hợp các chính sách dân tộc thành một chương trình riêng, giao cơ quan chủ trì xây dựng hướng dẫn chung, khắc phục triệt để việc chồng chéo, phân tán nguồn lực; thống nhất đầu mối quản lý, phân bổ, bố trí nguồn vốn kịp thời, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính trong việc trình, phê duyệt, thanh, quyết toán các nguồn vốn đầu tư, tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số rất ít người; đồng thời đề nghị Hà Giang thực hiện tốt các giải pháp nêu trong Đề án.

HỒNG DUYÊN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội năm 2018

BHG - Ngày 26.11, Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội của tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2019. Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo 13 hội đặc thù trên địa bàn tỉnh. Khối giao ước thi đua các tổ chức Hội của tỉnh gồm 13 đơn vị, ngày từ đầu năm, các đơn vị trong khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

27/11/2018
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

BHG - Ngày 27.11; Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư  Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; Đại sứ quán một số nước. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên...

 

27/11/2018
Sơ kết 5 năm triển khai giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

BHG - Ngày 26.11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA ngày 24.4.2013 về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và một số sở, ngành. Trong 5 năm (2013 – 2018), cả nước xảy ra 159 vụ cháy lớn làm 33 người chết, 96 người bị thương; gây thiệt hại về tài sản trên 7.463 tỷ đồng. 

26/11/2018
Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức Chính trị- xã hội, năm 2018

BHG - Sáng 26.11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh tổ chức Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội năm 2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh; đại diện Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức T.Ư.

 

26/11/2018