Hà Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Yên Định (Bắc Mê)

09:22, 29/11/2018

BHG - Chiều 28.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Yên Định (Bắc Mê) kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Mê.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Yên Định đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, nổi bật như: Thu nhập bình quân của xã đã đạt trên 28 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm trong năm 88 hộ; tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện đưa 280 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; xã đã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới để đề nghị tỉnh công nhận…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Định.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Định đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế như: Chất lượng giáo dục đào tạo hạn chế; công tác tuyên truyền vận động trên các lĩnh vực kém hiệu quả; tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới… Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Yên Định cần tập trung thực hiện những vấn đề trọng tâm: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các gia trại, trang trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, ứng dụng KHKT vào sản xuất; tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận để người dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tránh trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động  của các tổ chức chính trị xã hội…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 11

BHG - Ngày 28.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12; đồng thời xem xét, cho ý kiến vào một số tờ trình quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

28/11/2018
Trí thức trẻ là nguồn lực đặc biệt, vốn quý của đất nước

Sáng ngày 28.11, tại Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 1 và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

28/11/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Giáp Trung (Bắc Mê)

BHG - Ngày 28.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy xã Giáp Trung (Bắc Mê), nhằm nắm tình hình phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội... Dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Mê.

 

28/11/2018
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

BHG - Chiều 27.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Giang. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; cử tri thành phố Hà Giang đã có nhiều phát biểu, kiến nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và đề nghị thành phố Hà Giang nghiêm túc chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế mà cử tri nêu ra.

 

28/11/2018