Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tiếp xúc cử tri huyện Quang Bình

08:53, 30/11/2018

BHG - Ngày 29.11, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi TXCT sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại 2 xã Yên Thành và Bằng Lang (Quang Bình). Tham dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị huyện Quang Bình và đông đảo bậc cử tri 2 xã.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu trước các bậc cử tri xã Yên Thành.
Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu trước các bậc cử tri xã Yên Thành.

Sau khi lãnh đạo UBND 2 xã Yên Thành và Bằng Lang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN trong 11 tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm 2018, ĐBQH Thào Xuân Sùng đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 22 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc kỳ họp hoàn thành các chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng như: Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Trương Minh Tuấn và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Cử tri xã Bằng Lang bày tỏ nguyện vọng tới ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang.
Cử tri xã Bằng Lang bày tỏ nguyện vọng tới ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang.

Cử tri xã Yên Thành đã kiến nghị đến ĐBQH những vấn đề như: Đề nghị nhà nước đầu tư làm đường giao thông nông thôn; kéo điện lưới Quốc gia cho những thôn chưa có điện để bà con có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế; xem xét nâng mức trợ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách; phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; Chính phủ có thêm chính sách ưu tiên giảm nghèo, nhất là tạo nguồn vốn vay để chăn nuôi trâu và trồng rừng hàng hóa; phân định rõ ràng đất lâm nghiệp của bà con với Công ty Lâm nghiệp Hào Hưng.

Cử tri xã Bằng Lang bày tỏ nguyện vọng, T.Ư và tỉnh có giải pháp sớm khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến Tỉnh lộ 183 qua trung tâm xã; hỗ trợ xi - măng để hoàn thiện các đường nông thôn sau khi công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; đề nghị Quốc hội xem xét giảm độ tuổi được hưởng chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi, từ 80 xuống còn 75 tuổi.

Qua những kiến nghị cử tri 2 xã, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền và sẽ trình Quốc hội thảo luận trong kỳ họp tới. Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, cả 2 xã đều có lợi thế, tiềm năng về phát triển chăn nuôi trở thành hàng hóa. Do đó, huyện và cấp ủy, chính quyền cấp xã cần làm tốt công tác phối hợp, đồng hành cùng nhân dân để định hướng, nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có khả năng phát triển bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu để tăng sức cạnh tranh ngoài thị trường.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Yên Định (Bắc Mê)

BHG - Chiều 28.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Yên Định (Bắc Mê) kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Bắc Mê.

29/11/2018
Tổng kết khối giao ước thi đua các huyện, thành phố vùng động lực

BHG - Trong 2 ngày 27 - 28.11, UBND huyện Quang Bình, Trưởng khối thi đua các huyện, thành phố vùng động lực của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. 

29/11/2018
Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)

BHG - Sáng 29.11, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (mở rộng), đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018...

29/11/2018
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

BHG - Chiều 27.11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Giang. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; cử tri thành phố Hà Giang đã có nhiều phát biểu, kiến nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và đề nghị thành phố Hà Giang nghiêm túc chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế mà cử tri nêu ra.

 

28/11/2018