Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Minh

09:27, 23/11/2018

BHG - Chiều 22.11, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH đã tổ chức TXCT tại thị trấn Yên Minh (Yên Minh). Tham dự có lãnh đạo huyện Yên Minh cùng đông đảo các bậc cử tri thị trấn Yên Minh và một số xã lân cận…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu trước các bậc cử tri
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu trước các bậc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo thị trấn Yên Minh báo cáo kết quả phát triển KT - XH trên địa bàn trong năm 2018; thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Hầu Văn Lý Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 22.10 đến 20.11 vừa qua như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; lấy phiếu tín nhiệm 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; thông qua 9 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh ta đã tham gia thảo luận tại Hội trường 3 lượt và thảo luận tại Tổ 4 lượt; tham gia chất vấn trực tiếp 2 vấn đề và nhiều hoạt động khác...

 

Các bậc cử tri thị trấn Yên Minh kiến nghị tới ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy một số nội dung.
Các bậc cử tri thị trấn Yên Minh kiến nghị tới ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy một số nội dung.

Các bậc cử tri thị trấn Yên Minh đã kiến nghị một số nội dung như: Xử lý nghiêm hoạt động tín dụng đen và một số tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề khiến nhiều gia đình điêu đứng và gây ra các hệ lụy cho xã hội; giảm một số tiêu chuẩn khám tuyển nghĩa vụ quân sự; điều chỉnh luật chính quyền địa phương về quy định số lượng chức danh Phó Chủ tịch thị trấn ở những vùng đặc biệt khó khăn như Yên Minh và tăng số lượng công chức địa chính, tư pháp cấp xã; có lộ trình tinh giản biên chế đảm bảo nguồn cán bộ kế cận đội ngũ cán bộ nghỉ hưu; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường đạt chuẩn quốc gia; kiểm soát, xử lý nghiêm hoạt động buôn bán và sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật trái quy định; xây dựng chính sách hỗ trợ thai sản đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã là nữ giới… Lãnh đạo huyện Yên Minh cũng đã báo cáo trước ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy một số kết quả, khó khăn trong phát triển KT – XH, đô thị của thị trấn Yên Minh; đồng thời giải đáp một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu trước các bậc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả phát triển KT – XH thị trấn Yên Minh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ĐBQH rất muốn nghe những tâm tư, ý kiến kiến nghị, đề xuất, hiến kế của nhân dân, cử tri. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nhiều ý kiến tại buổi tiếp xúc rất hay, phản ánh đúng những vấn đề vướng mắc hiện nay và khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo, kiến nghị tới Quốc hội trong kỳ họp tới. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn thị trấn thị trấn Yên Minh sẽ trở thành trung tâm của vùng Cao nguyên đá. Để đạt được điều đó, huyện Yên Minh cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thị trấn; cấp ủy, chính quyền thị trấn phải quan tâm chỉnh trang, quản lý đô thị, môi trường; hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến chuyên nghiệp hơn; tăng cường học hỏi, trao đổi với các địa phương về kinh nghiệm quản lý, điều hành phát triển thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tới các bậc cử tri một số chỉ đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy để các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Kiểm tra công tác phòng, chống "tham nhũng vặt", công tác tiếp dân; giám sát việc thực hiện thẩm quyền phân cấp của HĐND các cấp; kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra đột xuất việc thực hiện chế độ công vụ các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nghề…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 1 năm 2018 - Công đoàn Viên chức tỉnh

BHG - Ngày 22.11, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cụm thi đua số 1 - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2018 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trong Cụm.

 

23/11/2018
Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, điểm mới trong Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

BHG - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được các vị đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua. Dự thảo Luật lần này có nhiều điểm mới được bổ sung, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước.

 

22/11/2018
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thị sát Cung đường trải nghiệm (Yên Minh)

BHG - Sáng 22.11, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi thị sát "Cung đường trải nghiệm" tại huyện Yên Minh. Cùng đi có Thường trực Huyện ủy Yên Minh; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và xã Lao Và Chải. "Cung đường trải nghiệm" thuộc địa phận thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải mới được mở từ nguồn xã hội hóa của huyện Yên Minh nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

22/11/2018
Tọa đàm Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

BHG - Chiều 21.11, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2018). Đến dự có các đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh; Phạm Hồng Thu, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh; cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thanh tra tỉnh...

 

22/11/2018