Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn Chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

15:34, 10/08/2018

BHG - Ngày 10.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn Chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (ĐCTC CNĐ) Đồng Văn do bà Marie – Luise Frey, Chuyên gia Quốc tế của mạng lưới Công viên ĐCTC Unesco làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa – TT&DL, Sở Ngoại vụ và Ban quản lý Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn.

1.	Toàn cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn Chuyên gia tái thẩm định Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn.
 UBND tỉnh làm việc với Đoàn Chuyên gia tái thẩm định Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn.

Tại buổi làm việc, bà Marie – Luise Frey đã thông báo khái quát chuyến khảo sát của Đoàn tại Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn, trong đó nhận định: Tỉnh đã làm được nhiều việc chuẩn bị cho tái đánh giá; đã xây dựng được các tuyến đường du lịch, xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng và có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc phục vụ du lịch cũng như kết nối cộng đồng địa phương. Hà Giang không chỉ có cảnh quan hùng vĩ mà còn có cộng đồng các dân tộc với nhiều phong tục truyền thống để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đoàn khảo sát. Bà Marie – Luise Frey cho rằng: Trong xây dựng Công viên ĐCTC, không bao giờ có điểm kết thúc; những việc làm của tỉnh hiện nay, như xây dựng tuyến đường du lịch, phát triển mô hình Homstay, thúc đẩy đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và trẻ em vùng cao nói tốt tiếng Anh… là điểm khởi đầu tốt đẹp cho tỉnh. Bà Marie – Luise Frey cũng khuyến nghị, tỉnh cần phát triển các chuỗi dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khác nhau của du khách; cần tận dụng nguồn lực sẵn có để phát triển theo hướng du lịch xanh. Trong đó, quan tâm giáo dục cho học sinh và người dân về tầm quan trọng của nước sạch; tiến hành nhặt rác trên các tuyến đường du lịch; không nên tập trung mà cần trải đều các điểm du lịch tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá; cần có hệ thống kiểm soát lượng người và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham quan các hang động; hợp tác quốc tế trong khai thác di sản địa chất để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa thúc đẩy năng lực của tỉnh và phát triển cộng đồng địa phương. Bà Marie – Luise Frey cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh trong chuyến khảo sát và mong muốn tiếp tục được hợp tác trong việc phát triển mạng lưới Công viên ĐCTC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà kỷ niệm cho Đoàn Chuyên gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà kỷ niệm cho Đoàn Chuyên gia.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của bà Marie – Luise Frey và Đoàn khảo sát. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt khuyến nghị của các chuyên gia và nhà khoa học. Sau khi được tái đánh giá vào năm 2014, tỉnh đã hợp tác với Công ty Mckinsey để quy hoạch, từng bước hoàn thiện Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn. Với những khuyến nghị của Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đáp ứng yêu cầu về Công viên ĐCTC. Đồng thời, mong muốn bà Marie – Luise Frey và Đoàn khảo sát tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong việc kết nối với các Công viên địa chất tại các nước; giới thiệu các Công ty du lịch, du khách đến với Hà Giang…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quản lý đất đai tại TP Hà Giang

BHG - Sáng 10.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình trạng lấn chiếm lòng sông Miện và công tác quản lý đất đai tại các phường Trần Phú, Ngọc Hà (TP Hà Giang). Cùng đi có lãnh đạo các sở liên quan; lãnh đạo TP Hà Giang và lãnh đạo một số phường. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn kiểm tra đã đi thị sát thực tế tình trạng lấn chiếm lòng sông dọc theo đường Phùng Hưng, đoạn từ cầu Suối Tiên thuộc tổ 17, phường Trần Phú đến tổ 2 phường Ngọc Hà...

10/08/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Ngọc Minh và thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 10.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Ngọc Minh và thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên; cùng dự có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên. Sau khi nghe lãnh đạo xã Ngọc Minh và thị trấn Vị Xuyên báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm vụ phát triển KT-XH 7 tháng đầu năm; nghe MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương...

10/08/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Mèo Vạc

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 7 và 8.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Mèo Vạc và các xã Tả Lủng, Sủng Máng và Lũng Chinh (Mèo Vạc). Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc. Tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã nghe lãnh đạo thị trấn Mèo Vạc và các xã Tả Lủng, Sủng Máng, Lũng Chinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm vụ phát triển KT-XH 7 tháng đầu năm 2018. 

09/08/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 9.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tình hình phát triển KT-XH 7 tháng đầu năm 2018; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo thành phố Hà Giang.

09/08/2018