Hà Giang

Khai mạc Chương trình đào tạo Xây dựng Kế hoạch triển khai "Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030"

14:58, 30/07/2018

BHG - Sáng 30.7, UBND tỉnh phối hợp với Trường chính sách công và quản lý – Đại học Fulbirght tổ chức Khai mạc Chương trình đào tạo Xây dựng Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030”. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Nghiên cứu viên cao cấp Fulbright đồng chủ trì Chương trình. Tham dự phiên khai mạc khóa đào tạo có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên 9 nhóm tư vấn thực hiện chương trình hành động của tỉnh, cùng các chuyên gia Fulbright.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và Tiến sĩ Huỳnh Thế Du chủ trì buổi khai mạc Chương trình.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến và Tiến sĩ Huỳnh Thế Du chủ trì buổi khai mạc Chương trình.

Chương trình đào tạo Xây dựng kế hoạch triển khai “Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030” sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 30.7 – 3.8, với 9 nhóm chương trình hành động sẽ được trình bày, thảo luận, phân tích các nút thắt, bất cập cùng những cơ hội có thể tận dụng để đạt mục tiêu tái cơ cấu kinh tế tỉnh; trang bị cho học viên nền tảng cơ sở về từng nhóm nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh; hoàn thiện các chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh do nhóm triển khai đề xuất; xây dựng kế hoạch chi tiết cho các chương trình hành động; trang bị một số kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho hoạt động triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế tỉnh.

Trong chương trình, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du đã trình bày cách thức triển khai chương trình hành động với những nội dung chủ yếu gồm: 5 nút thắt thực hiện Tái cơ cấu kinh tế tỉnh; 9 định hướng và nhóm chiến lược; 6 việc cần làm ngay; các bước thực hiện chủ yếu để tái cơ cấu kinh tế tỉnh. Đặc biệt là 3 điều kiện quan trọng, then chốt gồm: Những người dám nghĩ, dám làm; sự ủng hộ hay liên minh ủng hộ và vận hành; sự tham gia của các đối tác có lợi ích dài hạn.

Tại phiên đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã gợi mở một số nội dung để các nhóm nghiên cứu thảo luận như: Vai trò của các nhóm tư vấn, nghiên cứu thực hiện Tái cơ cấu kinh tế tỉnh; phương pháp lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua; có nên đưa đội ngũ cán bộ dự nguồn các sở, ngành của tỉnh tham gia các nhóm nghiên cứu, hành động thực hiện tái cơ cấu; phân tích rõ chính sách, cán bộ và phương pháp làm việc mà tỉnh đang thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tái cơ cấu; rà soát, điều chỉnh chính sách; phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ… Đồng thời tham gia ý kiến vào các vấn đề cụ thể như: Phát triển mới doanh nghiệp tư nhân; quy hoạch chuyển đổi đất lâm nghiệp thành đất ở, kinh doanh để thu hút đầu tư; hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không đối với người nông dân; rà soát, thống nhất quan điểm chỉ đạo về công tác cán bộ; dùng ngân sách đối ứng với nguồn vốn tín dụng tạo nguồn lực cho phát triển; xây dựng chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đại diện các nhóm nghiên cứu đã đóng góp ý kiến vào cách thức triển khai Chương trình hành động mà Fulbright tư vấn. Đồng thời đưa ra một số vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận thêm như: Giải pháp nâng cao trình độ dân trí; giảm các cuộc họp không cần thiết; rà soát, điều chỉnh lại các chính sách khuyến khích ngược; điều chỉnh phương pháp đánh giá cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ nằm trong diện quy hoạch... Đại diện các nhóm nghiên cứu cũng trình bày sơ lược về nhiệm vụ, mục tiêu đã nghiên cứu, đề xuất.

Kết luận phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã tổng hợp lại các ý kiến chỉ đạo, gợi mở của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, cũng như thành viên các nhóm nghiên cứu của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh các ý kiến sẽ được bàn, thống nhất với nhóm tư vấn Fulbright để điều chỉnh trong cách thức triển khai và Chương trình hành động cụ thể thực hiện từng chuyên đề Tái cơ cấu kinh tế tỉnh đã được xây dựng.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 27.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với xã Kim Linh, Kim Thạch, Phú Linh (huyện Vị Xuyên), nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Cùng dự có Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên.

29/07/2018
Công bố Quyết định về công tác cán bộ

BHG - Chiều 27.7, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và Hội Nông dân tỉnh, BTV Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. 

28/07/2018
UBND tỉnh họp phiên tháng 7 năm 2018

BHG - Ngày 27.7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP - AN tháng 7, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 và xem xét, cho ý kiến vào một số Tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

27/07/2018
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Mèo Vạc

BHG - Sáng 27.7, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

27/07/2018