Hà Giang

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

15:29, 18/07/2018

BHG - Ngày 18.7, Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên cơ sở cụ thể hoá thực hiện “Hai khâu đột phá, năm chương trình trọng tâm” theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ thành phố đã xác định phương châm lãnh đạo "Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể", đồng thời chỉ đạo công tác điều hành triển khai các nhiệm vụ theo phương châm "Tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả" gắn với đẩy mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đã giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển; thu hút đầu tư vào địa bàn, phát huy nội lực trong nhân dân có bước chuyển biến mạnh. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 77%; công nghiệp - xây dựng chiếm 17,3%; tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 5,7%; số hộ khá, giàu hàng năm đều tăng, số hộ nghèo từ 1,33% năm 2015 xuống còn 0,61%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng cao. Hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố vững mạnh; Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Đến nay, trong tổng số 37 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, có: 15/37 chỉ tiêu đạt 100% so với nghị quyết, trong đó có 09 chỉ tiêu chủ yếu, 06 chỉ tiêu cụ thể; 19/37 chỉ tiêu đạt trên 70% so với nghị quyết, trong đó 14 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chỉ tiêu cụ thể; có 3/37 chỉ tiêu so với nghị quyết đạt trên 50%...

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của các xã, phường.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của các xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận, biểu dương kết quả khá toàn diện của Đảng bộ thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là trong lĩnh vực CCHC, ứng dụng CNTT trong trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ; công tác đảm bảo ANTT, TTATXH... Để Đảng bộ thành phố Hà Giang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị: Tập thể BCH, BTV Thành ủy tiếp tục đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, không quá phụ thuộc vào nguồn lực của tỉnh để phát triển; có giải pháp tạo bước đột phá mũi nhọn, hành động quyết liệt, chú trọng phát triển kinh tế hộ để nâng cao thu nhập cho người dân, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo giữa khu vực nội và ngoại thành; đi đầu trong thực hiện 2 khâu đột phá, đặc biệt là trong xây dựng và ban hành chính sách, vận dụng cơ chế của tỉnh; làm tốt hơn công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản; có chính sách bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đạo đức phục vụ nhân dân; nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM và bổ sung thêm tiêu chí “Sự hài lòng của người dân”...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh

BHG - Sáng 18.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh nắm bắt công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

18/07/2018
Kỳ họp lần thứ 7 HĐND Huyện Bắc Quang

BHG - Trong 2 ngày 17 và 18.7, HĐND huyện Bắc Quang đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 tại Hội trường trung tâm huyện. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban và đông đủ đại biểu HĐND huyện Bắc Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có mặt tham dự.

 

18/07/2018
Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

BHG - Chiều 17.7, tại Trụ sở UBND tỉnh, dưới sự Chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và Thường trực UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

17/07/2018
Họp báo thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý kết quả bất thường tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang

BHG - Chiều 17.7, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Họp báo thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý kết quả bất thường tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang. Đồng chí Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) và đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh chủ trì buổi họp báo. Dự họp báo có lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

17/07/2018