Phát động Tháng hành động vì môi trường và phong trào không sử dụng thuốc diệt cỏ trên địa bàn tỉnh

15:24, 05/06/2018

BHG - Sáng 5.6, tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ), UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và phong trào không sử dụng thuốc diệt cỏ trên địa bàn tỉnh nhân Ngày môi trường thế giới (5.6). Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo huyện Quản Bạ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia dọn vệ sinh ở khu vực chợ xã Quyết Tiến (Quản Bạ).
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia dọn vệ sinh ở khu vực chợ xã Quyết Tiến (Quản Bạ).

Phát biểu phát động buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5.6) năm nay với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”; cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng, đề nghị các huyện, thành phố, các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, xạnh-sạch-đẹp. Thực hiện tốt hơn nữa tiêu chí môi trường trong XD NMT như: xử lý rác thải ở gia đình, chợ nông thôn, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà, xây dựng 3 công trình vệ sinh… Đề nghị các huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào không sử dụng thuốc diệt cỏ. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ; loại bỏ các thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất 2.4D, Paraquat, thuốc trừ cỏ ngoài danh mục… Góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân, để tỉnh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia vệ sinh môi trường và tuyên truyền cho người dân về sử dụng túi ni lông tại khu vực chợ xã Quyết Tiến.

Tuyên truyền cho người dân sử dụng túi ni lông tự phân hủy ở chợ xã Quyết Tiến.
Tuyên truyền cho người dân sử dụng túi ni lông tự phân hủy ở chợ xã Quyết Tiến.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội kết luận phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông

Chiều 04/6, phát biểu kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, cụ thể, ngắn gọn, theo tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội, phản ánh được những ý kiến trăn trở, bức xúc của người dân.

05/06/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng ở Đồng Văn

BHG - Sáng 5.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (ĐCTC CNĐ) Đồng Văn  tại huyện Đồng Văn. Cùng đi có lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban quản lý Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn.

 

05/06/2018
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

BHG - Ngày 4.6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp thứ 5 khóa XXII. Dự Lễ bế giảng có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 95 học viên là đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 

05/06/2018
Cụ thể hóa mục tiêu "Vì Hà Giang phát triển"

BHG - Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, hình ảnh Hà Giang phát triển bền vững đang dần hiện hữu. Đây là những chùm "quả ngọt" đầu mùa, kết tinh cho "Bộ tiêu chí tỉnh Hà Giang đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, phát triển bền vững" thành hiện thực.

 

05/06/2018