Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng ở Đồng Văn

15:18, 05/06/2018

BHG - Sáng 5.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (ĐCTC CNĐ) Đồng Văn  tại huyện Đồng Văn. Cùng đi có lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban quản lý Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại xã Lũng Cú.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại xã Lũng Cú.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tái đánh giá Công viên ĐCTC tại các địa điểm, gồm: Điểm dừng chân ngã ba Lũng Táo - Ma Lé; bãi đỗ xe và nhà cổ Ma Lé; Làng Văn hóa dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú; kiểm tra tiến độ dự án xây dựng tại trung tâm xã Lũng Cú.

Hiện nay, công trình nâng cấp, tu sửa Cột Cờ Quốc gia Lũng Cú đã hoàn thành và đang chờ bàn giao; công trình đường từ thôn Séo Lủng ra điểm cực Bắc, nhà nghỉ chờ đón khách, chòi vọng cảnh phục vụ khách tham quan du lịch đã thực hiện xong dự án; công trình Chùa Lũng Cú hoàn thành phần thô; việc xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Lũng Cú đạt 70% khối lượng; Trường PTDTBT THCS đang xử lý mặt bằng đạt 70% khối lượng. Đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã chi trả cho 39/94 hộ dân, cá nhân với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, với tổng diện tích đất thu hồi trên 26 nghìn m2 . Đối với việc thu hồi san mặt bằng xây dựng Chùa Lũng Cú, đã thực hiện chi trả xong tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại Làng văn hóa dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại Làng văn hóa dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Văn, Hội đồng đền bù và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; trong quá trình tuyên truyền, vận động cần nêu rõ quan điểm của tỉnh để người dân chấp hành theo quy định của pháp luật; ra thông báo và phối hợp với các đơn vị giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình đền bù. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chấn chỉnh lại việc xây dựng hồ sơ, thiết kế; hạn chế việc san đào trong quá trình thực hiện các công trình; tổ chức bàn giao các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ san ủi mặt bằng công trình Chùa Lũng Cú; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng huyện, xã giải quyết các phần việc liên quan. Cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú cần phải vào cuộc và có trách nhiệm trong công tác đền bù; đơn vị thi công phối hợp cùng với huyện, xã đẩy nhanh tiến độ thi công khi được bàn giao mặt bằng; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, trong đó quan tâm đến đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các hạng mục phụ trợ của gia đình; xây dựng kế hoạch kiểm đếm, rà soát các ngôi mộ có trên đất bị thu hồi và ban hành thông báo đến các chủ hộ, cá nhân chấp hành theo quy định… Đối với công tác chuẩn bị tái đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh thi công các hạng mục và lắp đặt các biển chỉ dẫn, hướng dẫn đảm bảo tiến độ, phục vụ tốt nhất cho đoàn thẩm định. Ban quản lý Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn phối hợp với các huyện tăng cường tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ được giao; rà soát các điểm cần lắp gương cầu. Về điểm dừng chân ngã ba Lũng Táo – Ma Lé, cần lợp ngói âm dương, làm gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương, nền sân làm bằng đá tự nhiên, cải tạo đoạn đường quanh khu vực và trồng hoa tạo cảnh quan để thu hút khách du lịch. Cần di dời cột điện ở bãi đỗ xe gần nhà cổ Ma Lé; vận động và hỗ trợ để người dân dỡ bỏ chuồng trại trước nhà cổ; xử lý chất thải của gia súc để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường quản lý việc người dân xây dựng nhà ở để tránh làm mất bản sắc văn hoá dân tộc địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở Homstay ở Làng văn hóa dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở Homstay ở Làng văn hóa dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội kết luận phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông

Chiều 04/6, phát biểu kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, cụ thể, ngắn gọn, theo tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội, phản ánh được những ý kiến trăn trở, bức xúc của người dân.

05/06/2018
Cụ thể hóa mục tiêu "Vì Hà Giang phát triển"

BHG - Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, hình ảnh Hà Giang phát triển bền vững đang dần hiện hữu. Đây là những chùm "quả ngọt" đầu mùa, kết tinh cho "Bộ tiêu chí tỉnh Hà Giang đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, phát triển bền vững" thành hiện thực.

 

05/06/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng Dự nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BHG - Sáng 5.6, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Dự nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

05/06/2018
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Học tập kinh nghiệm tuyên truyền thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

BHG - Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Cùng đi, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà.

 

05/06/2018