Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại Bắc Mê

09:57, 08/05/2018

BHG - Ngày 7.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc tại thị trấn Yên Phú và xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH 4 tháng đầu năm và công tác xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh. Cùng đi có lãnh đạo huyện Bắc Mê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Lạc Nông.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Lạc Nông.

Tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao một số kết quả đạt được của thị trấn Yên Phú và xã Lạc Nông. Đồng thời, chỉ ra một số điểm còn hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo của hai địa phương còn khá cao; cán bộ các đoàn thể còn chưa năng động, chưa sâu sát với dân; việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình kinh tế còn chậm, chưa phát huy được nguồn lực trong nhân dân…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm cơ sở chế biến tinh dầu nghệ tại thị trấn Yên Phú.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm cơ sở chế biến tinh dầu nghệ tại thị trấn Yên Phú.

Kết luận buổi tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị trong thời gian tới, thị trấn Yên Phú và xã Lạc Nông cần rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và Đảng bộ xã để triển khai thành các chương trình hành động cụ thể; đổi mới tư duy lãnh đạo, xem xét các mặt hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục; tiếp tục phát huy, nêu cao tính gương mẫu của đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, phê bình và tự phê bình của các đảng viên tại những buổi sinh hoạt chi bộ; Đoàn thanh niên cần tạo môi trường để đoàn viên tự rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện tốt việc vận động người dân tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh; thị trấn Yên Phú và xã Lạc Nông cần chủ động nghiên cứu phương án xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng các công trình; hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động hiệu quả bằng các phương án cụ thể để khuyến khích phát triển; tập chung tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân từ bỏ tư tưởng chấp nhận cuộc sống khó khăn hiện tại để vươn lên thoát nghèo; cấp ủy, chính quyền thị trấn và xã cần chủ động lựa chọn việc làm cụ thể để tổ chức phong trào thi đua thực hiện hiệu quả 8 Lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh; phát triển kinh tế đồi, rừng, cải tạo đồi tạp để phát triển các cây thích hợp; quan tâm đổi mới tác phong lề lối làm việc của đội ngũ công chức xã, thị trấn…

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm cơ sở chế biến tinh dầu nghệ và mô hình nuôi lợn sinh sản tại thị trấn Yên Phú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình nuôi lợn sinh sản.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình nuôi lợn sinh sản.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải Marathon quốc tế chạy trên cung đường Hạnh Phúc

BHG - Ngày 30.4, tại huyện Đồng Văn, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Giải Marathon quốc tế năm 2018 chạy trên cung đường Hạnh Phúc...

30/04/2018
Đảng bộ xã Cao Mã Pờ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

BHG - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo bền vững.Đảng bộ xã biên giới Cao Mã Pờ có 13 chi bộ, 154 đảng viên; xã cách trung tâm huyện 36 km, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người dân chủ yếu vẫn dựa vào làm nương rẫy… kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để phát triển toàn diện - Bí thư Đảng ủy xã Tẩn Dâu Cò chia sẻ...

30/04/2018
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 phản ánh bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.

29/04/2018
Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

29/04/2018