Hà Giang

Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

11:05, 23/05/2018

BHG - Sáng 23.5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 được Ban Dân vận Trung ương phát động từ ngày 13.10.2017, nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; tôn vinh những nhà báo, cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền những tấm gương, mô hình “Dân vận khéo”; phát hiện, tôn vinh những tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận.

Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”
Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Thời gian diễn ra cuộc thi từ năm 2017 – 2020; trong đó năm 2018 – 2019 Ban Tổ chức tiến hành chấm sơ khảo, năm 2020 chấm chung khảo và tổng kết cuộc thi. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành. Tác phẩm tham gia dự giải có nội dung về tấm gương “Dân vận khéo” được đăng, phát trên các cơ quan báo chí ở các loại hình: Báo in, Báo nói, Báo hình, Báo điện tử kể từ thời gian phát động cuộc thi. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc Ban nghiệp vụ, Hội Nhà Báo Việt Nam, số 59, Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ phát động, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ly Mí Lử mong muốn cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, hội viên hội nhà báo, các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi, có những bài viết, phóng sự về các tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hội Nhà báo tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hưởng ứng Cuộc thi và làm đầu mối tiếp nhận, lựa chọn bài dự thi gửi tham gia Cuộc thi tại trung ương; Các cơ quan báo chí có kế hoạch cử phóng viên, tham gia viết, làm phóng sự chuyên đề về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát sóng, đăng tải Thể lệ Cuộc thi và tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang vận động đoàn viên, hội viên, cộng tác viên, cán bộ chiến sỹ tham gia Cuộc thi; Ban Dân vận các cấp thường xuyên tổng hợp, cung cấp các mô hình, cách làm hay ở cơ sở cho cơ quan báo chí để các phóng viên viết bài dự thi.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

23/05/2018
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 21.5.2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW,  của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Báo Hà Giang Điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

23/05/2018
Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lập các quy hoạch tại xã Phương Độ

BHG - Chiều 22.5, tại UBND tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP. Hà Giang về kết quả rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh các quy hoạch: Khu đô thị, dịch vụ, Công viên nước Hà Phương; Sân vận động – khu Liên hợp thể thao của tỉnh và quy hoạch Cụm công nghiệp xã Phương Độ (TP. Hà Giang)…

23/05/2018
Dân chủ, "chìa khóa" mở đường ở Phương Tiến

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn". Và câu chuyện mở đường, làm đường bê-tông, góp phần xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên) là một minh chứng. Bằng phương châm hành động: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phương Tiến đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết, hiểu chủ trương về xây dựng NTM của các cấp, các ngành.

23/05/2018