Hội nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018

11:07, 02/05/2018

BHG - Ngày 2.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh năm 2018 tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh năm 2018 chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ; lãnh đạo các huyện, thành phố và Học viện Ngân hàng.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tỉnh Hà Giang tổ chức 1 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 20 điểm thi, 275 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.499 thí sinh. Trong đó có 5.020 thí sinh chính thức, 479 thí sinh tự do. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã thành lập 1 Hội đồng thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền Quy chế thi; quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan;  phối hợp chặt chẽ với Học viện Ngân hàng, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tổ chức hội đồng thi; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Các ngành thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức kỳ thi; UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ thi cấp huyện, thành phố; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan chuẩn bị tốt điều kiện tại các địa điểm thi trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các thành viên BCĐ tập trung thảo luận về các nội dung: Xây dựng phương án để giải quyết các tình huống ngoài kế hoạch; tập trung ôn tập cho các em học sinh; tập huấn kỹ Quy chế thi cho các giáo viên tham gia kỳ thi.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Các địa phương cần xác định Kỳ thi THPT Quốc gia là kỳ thi hết sức quan trọng với mục tiêu không để học sinh nào bỏ thi; chủ động chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và các điều kiện khác, đảm bảo theo tiêu chuẩn đã được quy định để tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch đề ra; Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Ngân hàng để triển khai kế hoạch, lịch làm việc cụ thể; Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tổ chức tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi; các ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các công việc được phân công, đảm bảo Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.

Tin, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ xã Cao Mã Pờ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

BHG - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo bền vững.Đảng bộ xã biên giới Cao Mã Pờ có 13 chi bộ, 154 đảng viên; xã cách trung tâm huyện 36 km, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của người dân chủ yếu vẫn dựa vào làm nương rẫy… kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để phát triển toàn diện - Bí thư Đảng ủy xã Tẩn Dâu Cò chia sẻ...

30/04/2018
Giải Marathon quốc tế chạy trên cung đường Hạnh Phúc

BHG - Ngày 30.4, tại huyện Đồng Văn, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Giải Marathon quốc tế năm 2018 chạy trên cung đường Hạnh Phúc...

30/04/2018
Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

29/04/2018
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 phản ánh bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.

29/04/2018