Hà Giang

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Minh, lần thứ X.

18:18, 24/05/2018

BHG - Trong 2 ngày 23-24.5, Hội Nông dân huyện Yên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng 151 đại biểu chính thức.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Minh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Minh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Yên Minh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP tại địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được thực hiện thường xuyên; toàn huyện có 18 cơ sở Hội, 274 Chi hội với 12.935 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.421 hội viên mới; đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân từng bước được cải thiện. Các phong trào của Hội được thực hiện đa dạng, phong phú; Hội đã chủ động, tích cực hướng dẫn, khuyến khích hội viên, nông dân tham gia Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KH-KT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Chú trọng công tác dạy nghề cho nông dân, phối hợp mở được 16 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 557 hội viên, nông dân...

Với chủ đề:“Hội Nông dân huyện Yên Minh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Nông thôn mới”, Hội Nông dân huyện Yên Minh phấn đấu: Mỗi năm kết nạp từ 250 hội viên mới; có từ 94% cơ sở Hội vững mạnh, 6% cơ sở Hội khá, không có cơ sở Hội yếu kém; đội ngũ cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn; mỗi năm có từ 600-700 hộ nông dân đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; giúp đỡ được từ 1.000-1.500 hộ thoát nghèo...

Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu 18  đồng chí đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BHG - Trong 2 ngày 23 - 24.5, tại Hội trường Trung tâm huyện, Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

24/05/2018
Quốc hội xem xét dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch

Chiều 23.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo báo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại nhiều luật.

24/05/2018
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

BHG - Chiều 23.5, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh theo chương trình theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh có 6 Chi bộ với tổng số 75 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...

24/05/2018
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Cục chính trị, Quân chủng Hải quân

BHG - Sáng 24.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn công tác Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên gáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Chiều, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí của tỉnh.

24/05/2018