Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mèo Vạc lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

10:06, 30/05/2018

BHG - Ngày 29.5, Hội Nông dân huyện Mèo Vạc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Dự Đại hội có đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 159 đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Đại hội Bức trướng với nội dung “Đoàn kết, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nông thôn mới”.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Đại hội Bức trướng với nội dung “Đoàn kết, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nông thôn mới”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Mèo Vạc đã không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển, ngày càng vững mạnh, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH chung của huyện. Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm củng cố tổ chức Hội. Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thực hiện chương trình ủy thác tín dụng chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ do Hội quản lý 53 tỷ 599 triệu đồng, với 62 Tổ vay vốn, 1.873 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao KHKT, đào tạo nghề được triển khai tích cực. Giúp hội viên, nông dân có vốn vay đầu tư sản xuất, tiếp cận, ứng dụng KHKT, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất theo quy mô hàng hóa tập trung. Số hội viên viên nông dân có kinh tế khá, giàu tăng.

Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội đã tổ chức được 102 buổi tuyên truyền, với trên 19.000 người tham gia; quyên góp, ủng hộ trên 800 triệu đồng, hiến 133.226 m2 đất, đóng góp trên 58.000 ngày công lao động, mở mới trên 82.000 m đường, nâng cấp gần 140.000 m đường trục thôn, liên thôn. Trong nhiệm kỳ kết nạp 1.195 hội viên, nâng tổng số lên trên 14.000 hội viên...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Mèo Vạc xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia tích cực phát triển KT - XH, đảm bảo ANQP tại địa phương. Phấn đấu thực hiện mục tiêu: 100% cán bộ, 90% hội viên, nông dân trong huyện được tham gia học tập và chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Hội; mỗi năm phấn đấu kết nạp 180 hội viên trở lên; cuối nhiệm kỳ có 75% cơ sở Hội xếp loại vững mạnh, không có cơ sở Hội xếp loại yếu, kém...

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân huyện khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023). Đồng chí Giàng Thị Dí tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023). Dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012-2018 đã được UBND huyện tặng Giấy khen.

Minh Đức (TTVHTT và DL Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên

BHG - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở  được Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Vị Xuyên quan tâm, chú trọng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện được triển khai dưới nhiều hình thức như...

30/05/2018
Thủ tướng yêu cầu sớm đưa khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy đại học

Kết luận phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sớm đưa vào chương trình giảng dạy của các trường vấn đề khởi nghiệp một cách sâu sắc và thực tế hơn. Ươm mầm khởi nghiệp là một mục tiêu của đại học.

30/05/2018
Hội thảo đề án Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

BHG - Chiều 29.5, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo đề án Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới (Đề án). Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh và lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc. Dự thảo Đề án gồm 3 phần chính: Thực trạng công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Dự báo những yếu tố tác động đến công tác tuyên giáo

30/05/2018
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng quà Tết Thiếu nhi cho học sinh trường Mầm non Hướng Dương thành phố Hà Giang

BHG - Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6, sáng ngày 29.5, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi cho các cháu học sinh trường Mầm non Hướng Dương, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Cùng đi có Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng ban thành phố Hà Giang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đã trao quà và biểu dương những cố gắng...

29/05/2018