Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

16:47, 24/05/2018

BHG - Trong 2 ngày 23 - 24.5, tại Hội trường Trung tâm huyện, Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đại biểu dự Đại hội tặng hoa, chúc mừng BCH Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đại biểu dự Đại hội tặng hoa, chúc mừng BCH Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2018, các cấp hội nông dân trong huyện đã kết nạp được hơn 800 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 12.000 hội viên. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội được coi trọng, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo thành lập 2 chi hội nghề nghiệp, với 24 thành viên gồm: Chi hội Nuôi dê tại xã Chiến Phố và Chi hội Trồng rau sạch xã Bản Luốc… Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên được các cấp hội quan tâm thực hiện. Cùng với công tác Hội, phong trào nông dân cũng được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét đã có gần 22.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh hoanh giỏi bốn cấp, trong đó 80 lượt hộ đạt cấp T.Ư, 844 lượt hộ đạt cấp tỉnh, hơn 2.500 lượt hộ đạt cấp huyện và trên 18.000 lượt hộ đạt cấp xã… Để đáp ứng được nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì đề ra mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nông thôn mới”.

Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu 22 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX và đồng chí Lùng Minh Chương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quốc hội xem xét dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch

Chiều 23.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo báo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại nhiều luật.

24/05/2018
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

BHG - Chiều 23.5, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh theo chương trình theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh có 6 Chi bộ với tổng số 75 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...

24/05/2018
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Cục chính trị, Quân chủng Hải quân

BHG - Sáng 24.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn công tác Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên gáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Chiều, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí của tỉnh.

24/05/2018
Chi bộ Báo Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác kiểm tra, giám sát

BHG - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đã lãnh đạo thì phải kiểm tra", "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời"… Xuyên suốt quá trình hoạt động hơn nửa thế kỷ qua, Chi bộ Báo Hà Giang đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay; xứng tầm cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

 

24/05/2018