Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Đường Thượng (Yên Minh)

16:45, 09/04/2018

BHG - Ngày 8.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Đường Thượng, huyện Yên Minh để nắm bắt tình hình phát triển KT-XH, QP-AN; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý I. Cùng dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra mô hình chăn nuôi bò theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra mô hình chăn nuôi bò theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã Đường Thượng báo cáo: Trong quý I, xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, đến thời điểm này cơ bản diện tích các loại cây trồng đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Các chương trình, phương án, đề án… được triển khai đồng bộ, như chương trình xây dựng Nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.... Công tác huy động, duy trì sỹ số học sinh được tăng cường, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao có nhiều đổi mới. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được củng cố, giữ vững.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Xã cần đổi mới tư duy lãnh đạo, xem xét những mặt còn hạn chế, cần bàn bạc, xây dựng kế hoạch để khắc phục yếu kém; phải gắn xây dựng Đảng, xây dựng chính trị và phát huy tính tiên phong của người đảng viên trong phát triển kinh tế; tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của các chi bộ thôn. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng thôn bản tự chủ, dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, miền; tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; cần có các cơ chế hỗ trợ người dân có ý tưởng khởi nghiệp, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế theo hướng tập trung như nhóm sở thích, gia trại, trang trại hay HTX… Làm tốt công tác tuyên truyền người dân xóa bỏ các hủ tục; làm tốt công tác vận động con em đến trường…

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Đoàn công tác đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế của xã Đường Thượng.

Tin, ảnh:  Tài Biên

(Trung tâm VHTT&DL huyện Yên Minh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng đối thoại với nông dân

Sáng 9.4, tại TP. Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị đối thoại với nông dân có chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới".

09/04/2018
Đoàn công tác của tỉnh khảo sát Du lịch miệt vườn và dự Lễ hội Văn hóa ẩm thực "Ngày hội quê tôi" năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh

BHG - Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc chương trình Hội nghị Xúc tiến quảng bá Du lịch "Sắc mầu Hà Giang" tại TP Cần Thơ, từ 6 – 7.4, Đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo Sở VHTT&DL, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh và một số huyện đã có chuyến khảo sát Du lịch miệt vườn tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; tham gia Lễ hội văn hóa ẩm thực "Ngày hội quê tôi" lần thứ XI năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh. 

09/04/2018
Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III

BHG- Sáng 7.4, tại sân Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức Ngày hội HMTN "Giọt hồng trên miền đá" lần thứ III, năm 2018. 

07/04/2018
Hội nghị Xúc tiến quảng bá Du lịch "Sắc màu Hà Giang"

BHG - Ngày 6.4, tại TP Cần Thơ, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch (DL) Việt Nam, Hiệp hội DL Việt Nam và UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá DL "Sắc màu Hà Giang". 

06/04/2018