Hà Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh

16:22, 05/04/2018

BHG - Ngày 5.4, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2018; thông qua Dự thảo Báo cáo Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sắp tới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp Hội Nông dân  trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa VIII đã đề ra, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Kết nạp hội viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, đào tạo, dạy nghề… nâng tỷ lệ tập hợp thu hút lên 85,74% số lao động nông nghiệp, 75,24% số hộ nông dân. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn. Tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới. Tổ chức Hội Nông dân các cấp đã thực sự trở thành vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới…

Các đại biểu bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII
Các đại biểu bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là trong xây dựng Nông thôn mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế để Hội Nông dân cần khắc phục thời gian tới như: Thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất và của nông dân còn thấp; lao động nông thôn sang Trung Quốc lao động còn nhiều; vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, hủ tục lạc hậu còn nhiều… Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp Hội Nông dân cần tập trung tuyên truyền tới hội viên thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thực hiện 8 Lời căn dặn của Bác Hồ khi Người lên thăm Hà Giang; Hoạt động của các cấp Hội cần tập trung hướng về cơ sở. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cần chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo Chính trị, nhân sự và các điều kiện khác cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX sắp tới, trong đó phải đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong 5 năm tới; phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp đào tạo nghề cho nông dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, đặc biệt là những mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018; thông qua Dự thảo Đề án nhân sự BCH, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ly Mí Lử làm việc tại huyện Bắc Quang

BHG -  Ngày 4.4, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với huyện Bắc Quang và xã Đồng Tâm. Cùng đi có lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bắc Quang và xã Đồng Tâm đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH của huyện, của xã quý I.

05/04/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ ba

Chiều 4-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Xiêm Riệp, Vương quốc Cam-pu-chia, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ ba.

05/04/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12

BHG - Ngày 4.4, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2018. Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác, qua đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định và được giữ vững; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn...

05/04/2018
Họp Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng quý I

Ngày 5.4, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Quý I.2018, tổng diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh là gần 290 nghìn ha, tăng 14 nghìn ha so với diện tích rừng cuối năm 2017...

 

05/04/2018