Đối thoại Chính sách về Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 (Giải pháp tái cơ cấu kinh tế tỉnh hiệu quả, khả thi gắn với điều kiện thực tiễn)

16:12, 10/04/2018

BHG - Chiều 10.4, UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Tham dự Chương trình về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh; Trưởng nhóm, Thư ký 5 chuyên đề nghiên cứu; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh… Về phía Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam có ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc Chương trình Thạc sỹ Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM); cùng các chuyên gia nghiên cứu của FSPPM …

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu định hướng, chỉ đạo tại Chương trình đối thoại
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu định hướng, chỉ đạo tại Chương trình đối thoại

Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Để tìm lời giải cho bài toán “Làm thế nào để tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang một cách hiệu quả, khả thi gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh?”, cần có sự trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng trên tinh thần cởi mở, xây dựng, để thống nhất quan điểm, định hướng và mục tiêu tái cơ cấu, trước hết trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tỉnh, sau đó là toàn thể doanh nghiệp, các tổ chức hội, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động đổi mới, cải cách, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững thúc đẩy phát triển KT – XH. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh ta đang chuẩn bị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đại biểu tranh thủ cơ hội đối thoại trực tiếp với các chuyên gia kinh tế để tăng cường tìm hiểu, trao đổi, phản biện toàn bộ các vấn đề, giải pháp tái cơ cấu của tỉnh từ cơ sở lý luận đến thực tiễn, đặc biệt là giải pháp thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu định hướng và chỉ đạo tại chương trình đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã chỉ rõ: Tại sao cần có sự phối hợp Fulbright và các tổ chức khác phân tích, thảo luận về các chính sách tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; kịch bản phát triển trong thời gian tới; quan điểm và cách tiếp cận của lãnh đạo tỉnh trong thời gian vừa qua và những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, nội dung đối thoại cần gắn chặt giữa lý luận kinh tế hội nhập với điều kiện thực tế của tỉnh, gắn chặt với các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ để đánh giá, tiếp tục triển khai cho nhiệm kỳ sau; kết quả của Chương trình đối thoại sẽ giúp BTV Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo triển khai các nhóm chuyên đề cụ thể hơn. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Fulbright và các chuyên gia giúp tỉnh hoạch định thêm chiến lược phát triển và đưa ra các khuyến nghị chính sách cho tỉnh trong những năm tiếp theo…

Giám đốc FSPPM Huỳnh Thế Du trình bày bối cảnh và khung phân tích, cách tiếp cận trong triển khai 5 chuyên đề nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang
Giám đốc FSPPM Huỳnh Thế Du trình bày bối cảnh và khung phân tích, cách tiếp cận trong triển khai 5 chuyên đề nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang

Chương trình đối thoại Chính sách về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 sẽ diễn ra trong 3,5 ngày (từ nay đến hết ngày 13.4). Nội dung Chương trình sẽ tập trung thảo luận, đối thoại chuyên sâu về 5 nhóm chuyên đề: Chiến lược phát triển KT – XH tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030; Tái phân bổ ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư; Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực lực cạnh tranh và sức hấp dẫn cho cụm ngành Du lịch Hà Giang; Phát triển kinh tế biên mậu tỉnh Hà Giang.

Ngay trong buổi đầu tiên, các đại biểu đã được nghe trình bày nghiên cứu về bối cảnh và khung phân tích, cách tiếp cận trong triển khai 5 chuyên đề nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030; mục tiêu và yêu cầu trong việc triển khai các chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh; đánh giá những lựa chọn và cách làm của tỉnh trong thời gian qua và những vấn đề chiến lược trong triển khai hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh; đồng thời thực hiện đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các chuyên gia, đại biểu về chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 và xa hơn đến 2045. Trước khi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã gợi ý, đặt vấn đề cho các chuyên gia và đại biểu nghiên cứu cách tiếp cận và thảo luận cởi mở về một số nội dung chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh trong thời gian tới như: Quan hệ đối ngoại với các địa phương đối đẳng phía Trung Quốc; nguồn ngân sách; tổ chức bộ máy; nhân lực và vai trò các thành phần kinh tế.

Tin, ảnh: Duy Tuấn – Bùi Hương

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đối thoại với nông dân: Thủ tướng lưu ý nhiều vấn đề 'trước khi gieo hạt'

Mở đầu cuộc đối thoại với nông dân hôm 9/4, Thủ tướng nêu rõ, điều quan trọng nhất của cuộc đối thoại là tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn cho nông dân và bày tỏ băn khoăn về một số thực trạng hiện nay như tại sao nông dân chưa giàu lên? Vì sao còn nhiều vướng mắc? Những vướng mắc cụ thể là gì?

10/04/2018
Họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2018

BHG - Ngày 10.4,  Ban Tổ chức (BTC) các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường hạnh phúc" và Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VI, tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc  họp có lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BTC; các Công ty tổ chức sự kiện.

 

10/04/2018
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II

BHG - Ngày 6.4 tại huyện Quản Bạ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II, năm 2018. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành  ủy, Đảng ủy trực thuộc.

 

09/04/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Đường Thượng (Yên Minh)

BHG - Ngày 8.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Đường Thượng, huyện Yên Minh để nắm bắt tình hình phát triển KT-XH, QP-AN; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý I. Cùng dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện…

 

09/04/2018