Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam

15:36, 04/04/2018

BHG - Tiếp tục Chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 3.4, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam do đồng chí Trần Hào, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam làm Trưởng đoàn. Cùng dự hội đàm có đồng chí Tô Quốc Tuấn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại buổi hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Trần Hào nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dẫn đầu sang thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam. Thông báo khái quát về tình hình KT-XH của tỉnh Vân Nam, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hào nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các hoạt động giao lưu thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai bên đã không ngừng được quan tâm, thực chất và có hiệu quả. Hai bên quan tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; công tác quản lý lao động qua biên giới được thực hiện một cách linh hoạt; công tác đầu tư, nâng cấp cửa khẩu, hoạt động hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy. Các lĩnh vực giáo dục, y tế và du lịch… được hai bên triển khai hợp tác cụ thể và mang lại những hiệu quả nhất định…

Toàn cảnh buổi Hội đàm
Toàn cảnh buổi Hội đàm

Đánh giá cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Vân Nam thời gian qua, tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhận định kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh mong muốn tỉnh Vân Nam quan tâm, chỉ đạo tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch phù hợp với thực tế; cần liên kết, hợp tác giữa các đơn vị lữ hành và thảo luận về mô hình xe ô tô du lịch tự lái qua lại hai bên. Về phát triển kinh tế biên mậu, hai bên cần mở rộng, bổ sung danh mục hàng hóa thông qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh phát triển hệ thống chợ biên giới cũng như tăng cường tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại giữa các địa phương của hai tỉnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn Hiệp hội dược liệu Hà Giang và châu Văn Sơn đẩy mạnh hợp tác và các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam khảo sát, đẩy mạnh liên kết xây dựng các khu chế xuất tại Hà Giang; nghiên cứu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bằng những dự án cụ thể để kết nối phát triển mô hình du lịch nông nghiệp. Đối với công tác quản lý lao động qua biên giới, hai bên cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, triển khai sử dụng sổ quản lý lao động hoặc thông qua cơ chế hữu nghị đối đẳng.

Ký thỏa thuận giữa UBND tỉnh Hà Giang và Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam
Ký thỏa thuận giữa UBND tỉnh Hà Giang và Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam

Tại buổi Hội đàm, dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Trần Hào, hai bên đã ký thỏa thuận giữa UBND tỉnh Hà Giang và Chính phủ nhân dân tỉnh Vân Nam về xây mới cầu qua biên giới và mở lối thông quan hàng hóa Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo; Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Ủy ban phát triển du lịch châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Đoàn đại biểu của tỉnh Hà Giang đã đi khảo sát thực tế Khu nghỉ dưỡng sinh thái CITIC Gia Lệ Trạch tại huyện Tùng Minh, Công ty Hoa Anthura và Khu du lịch nông nghiệp Thần Nông Tùng Minh. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế trong triển khai thực hiện mục tiêu đưa Hà Giang thành Trung tâm du lịch trọng điểm của Quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Châu ủy Văn Sơn Đồng Chí Vân ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Châu ủy Văn Sơn Đồng Chí Vân ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn.

Trong khuôn khổ của chương trình thăm và làm việc tại Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 2.4, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu Châu Văn Sơn, do Bí thư Châu ủy Đồng Chí Vân, làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Châu ủy Văn Sơn Đồng Chí Vân đã cùng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn.

Theo hagiangtv.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp năm 2018

BHG - Chiều 30.3, tại Khu du lịch sinh thái Trường Xuân, thành phố Hà Giang, Tỉnh ủy – HĐND -UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp năm 2018. 

31/03/2018
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2018

BHG - Sáng 30.3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia...

30/03/2018
Ban chỉ đạo Chương trình CPRP giao ban trực tuyến Quý I, năm 2018

BHG - Sáng 30.3, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh tổ chức giao ban trực tuyến quý I, năm 2018 với các huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo; Thường trực UBND và thành viên các Tổ hỗ trợ các huyện.

 

30/03/2018
Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng thăm và làm việc tại tỉnh ta

BHG - Ngày 30.3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Cao Bằng do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Dự buổi làm việc với đoàn có...

30/03/2018