Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên

09:06, 11/04/2018

BHG - Thực hiện nhiệm vụ Người đại biểu nhân dân trước, trong và sau mỗi Kỳ họp, ngày 10.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, gồm: bà Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Giang, đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) và xã Đạo Đức (Vị Xuyên). Dự buổi TXCT còn có các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, huyện Vị Xuyên; lãnh đạo xã Đạo Đức, phường Nguyễn Trãi và đông đảo cử tri của 2 địa phương.

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh phát biểu tại buổi TXCT ở xã Đạo Đức.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi TXCT  xã Đạo Đức.

Tại buổi TXCT, đại biểu và cử tri đã nghe lãnh đạo 2 địa phương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH quý I năm 2018; nghe ĐBQH báo cáo các nội dung chương trình Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp sẽ xem xét 7 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết gồm: Luât Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho ý kiến 9 dự luật, các vấn đề KT - XH, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn cử tri phường Nguyễn Trãi kiến nghị một số vấn đề như: Chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia chiến đấu và bảo vệ mặt trận biên giới; Các nội dung về tách Tổ dân phố; một số vấn đề về tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường; vấn đề đăng ký tạm trú, tạm vắng còn nhiều bất cập; Việc cấp phát thuốc cho đối tượng sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế chưa đảm bảo chất lượng; Bổ sung danh mục hỗ trợ phát triển kinh tế đối với thanh niên khởi nghiệp, cần có giải pháp để thanh niên khởi nghiệp tiếp cận dễ dàng các nguồn vốn vay; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng... Cử tri xã Đạo Đức kiến nghị: Chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến; hệ thống đường điện dọc theo Quốc lộ 2 địa phận xã Đạo Đức cần được tu sửa; Quỹ tín dụng nhân dân của thôn Độc Lập đang hoạt động hiệu quả nên đề nghị cấp con dấu chứng minh pháp lý; Nghị quyết 60 của HĐND tỉnh quy định về phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm chưa được hợp lý; giảm học phí cho bậc học mầm non; các chính sách hỗ trợ học sinh cần được duy trì; cấp xi - măng làm đường giao thông và kéo điện cho một số hộ ở các thôn khó khăn; cần có chính sách hỗ trợ đầu ra sản phẩm trong chăn nuôi...

Sau khi lãnh đạo thành phố, huyện và chính quyền phường, xã giải trình các vướng mắc của các cử tri theo đúng thẩm quyền, ông Nguyễn Ngọc Hải đã trả lời một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Tại buổi tiếp xúc, bà Vương Ngọc Hà cũng đã trả lời một số ý kiến của cử tri tại 2 địa phương, những ý kiến còn lại Đoàn ĐBQH của tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng và trình lên Quốc hội trong Kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đối thoại Chính sách về Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 (Giải pháp tái cơ cấu kinh tế tỉnh hiệu quả, khả thi gắn với điều kiện thực tiễn)

BHG - Chiều 10.4, UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tổ chức Chương trình Đối thoại chính sách về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. 

10/04/2018
Họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2018

BHG - Ngày 10.4,  Ban Tổ chức (BTC) các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường hạnh phúc" và Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VI, tại tỉnh Hà Giang. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc  họp có lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BTC; các Công ty tổ chức sự kiện.

 

10/04/2018
Đối thoại với nông dân: Thủ tướng lưu ý nhiều vấn đề 'trước khi gieo hạt'

Mở đầu cuộc đối thoại với nông dân hôm 9/4, Thủ tướng nêu rõ, điều quan trọng nhất của cuộc đối thoại là tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn cho nông dân và bày tỏ băn khoăn về một số thực trạng hiện nay như tại sao nông dân chưa giàu lên? Vì sao còn nhiều vướng mắc? Những vướng mắc cụ thể là gì?

10/04/2018
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II

BHG - Ngày 6.4 tại huyện Quản Bạ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II, năm 2018. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành  ủy, Đảng ủy trực thuộc.

 

09/04/2018