Lễ công bố mở chính thức cặp Cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc)

15:39, 26/03/2018

BHG - Được sự nhất trí của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, sáng 26.3, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp Cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) – Đô Long (Trung Quốc). Dự buổi lễ về phía tỉnh ta có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các xã biên giới huyện Xín Mần. Về phía châu Văn Sơn có đồng chí Mã Chí Sơn, Phó Châu trưởng Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn; lãnh đạo các cơ quan chức năng châu Văn Sơn và huyện Mã Quan.

Đoàn đại biểu tỉnh ta chứng kiến nghi lễ thượng cờ tại Cửa khẩu Xín Mần.
Đoàn đại biểu tỉnh ta chứng kiến nghi lễ thượng cờ tại Cửa khẩu Xín Mần.

Thực hiện Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý Cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc). Ngày 16.1.2018, Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Nghị quyết về việc mở chính thức cặp Cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam)  – Đô Long (Trung Quốc). Ngày 23.1.2018, Bộ Ngoại giao nước ta đã gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc Công hàm xác nhận việc mở chính thức cặp Cửa khẩu này. Đây là cơ sở để tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và phát triển kinh tế biên mậu, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần nhân dân 2 bên biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Phó Châu trưởng châu Văn Sơn Mã Chí Sơn (người thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo một số cơ quan hai bên cắt băng khánh thành cặp Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Phó Châu trưởng châu Văn Sơn Mã Chí Sơn (người thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo một số cơ quan hai bên cắt băng khánh thành cặp Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và Phó Châu trưởng châu Văn Sơn Mã Chí Sơn khẳng định: Những năm qua, quan hệ hợp tác, phát triển giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Vân Nam – Trung Quốc) ngày càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Việc mở chính thức cặp Cửa khẩu song phương Xín Mần – Đô Long sẽ tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên. Đồng thời mong muốn các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn tăng cường phối hợp, hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư tại khu vực Cửa khẩu Xín Mần  - Đô Long, cũng như giải quyết hài hòa, thỏa đáng các vấn đề liên quan, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh giới thiệu về cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Xín Mần với Đoàn đại biểu châu Văn Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh giới thiệu về cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Xín Mần với Đoàn đại biểu châu Văn Sơn.

Ngay sau Lễ công bố, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hà Giang, châu Văn Sơn đã chứng kiến thông xe qua Cửa khẩu; đoàn đại biểu tỉnh ta và châu Văn Sơn cùng tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của 2 bên.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra tiến độ triển khai Đề án Đô thị thông minh thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 26.3, tại phòng họp Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, đã có buổi làm việc nắm tình hình triển khai Đô thị thông minh thành phố Hà Giang với các Sở: TT&TT, Nội vụ, UBND thành phố và Viễn thông Hà Giang. Cùng dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

26/03/2018
Khánh thành Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Hà Giang

BHG - Ngày 24.3, Tỉnh đoàn Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Hà Giang. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

26/03/2018
Trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

BHG - Tối 25.3, Tỉnh ủy Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

26/03/2018
Tuổi trẻ Hà Giang tiếp nối truyền thống cách mạng

BHG - Tháng 3 lại về, tháng của sự nhiệt huyết, tháng của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng 3.2018, là dấu mốc quan trọng và tràn đầy ý nghĩa, đánh dấu 87 năm xây dựng, phát triển và cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn quan tâm đến vai trò và sứ mạng lịch sử của thanh niên. Điều này thể hiện ngay trong lời dặn của Bác "phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn Thanh niên". 

26/03/2018