Khánh thành Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Hà Giang

09:19, 26/03/2018

BHG - Ngày 24.3, Tỉnh đoàn Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Hà Giang. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, Tỉnh  đoàn và các đại biểu khai trương Trung tâm.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và các đại biểu khai trương Trung tâm.

Dự án Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên Hà Giang được khởi công năm 2015 trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, với tổng diện tích 12.824m2  do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư. Trung tâm gồm các hạng mục chính như: Khối nhà điều hành Câu lạc bộ 3 tầng; 1 Hội trường lớp 480 ghế và các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa nhiệt độ; 1 nhà nghỉ 2 tầng, 15 phòng; san nền đường giao thông nội bộ, đường dạo, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ và hệ thông trang thiết bị đồng bộ để phục vụ các hoạt động của Trung tâm với tổng kinh phí là 47 tỷ 194 triệu đồng… Trong đó ngân sách Trung ương là 31 tỷ, 347 triệu đồng, ngân sách địa phương là 15 tỷ 820 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Tỉnh đoàn cần nhanh chóng xây dựng Đề án về tổ chức, bộ máy, Quy chế hoạt động của Trung tâm. Trước mắt, BTV Tỉnh đoàn cần xây dựng Đề án, phương án cụ thể trong hoạt động của Trung tâm, tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng hết công năng; tổ chức nhiều loại hình vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật cho thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên khó khăn có điều kiện tiếp cận các thiết chế văn hóa; biến Trung tâm thành địa chỉ tin cậy học tập, rèn luyện kỹ năng cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng cũng cảm ơn Trung ương Đoàn đã quan tâm hỗ trợ những thiết chế văn hóa quan trọng cho việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Hà Giang. Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thanh, thiếu niên tỉnh Hà Giang trong thời gian tới…

Ngay sau buổi lễ, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động: Trồng cây lưu niệm, giải bóng chuyền, bóng bàn, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên đến tham gia và cổ vũ.

Tin, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Hà Giang tiếp nối truyền thống cách mạng

BHG - Tháng 3 lại về, tháng của sự nhiệt huyết, tháng của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng 3.2018, là dấu mốc quan trọng và tràn đầy ý nghĩa, đánh dấu 87 năm xây dựng, phát triển và cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn quan tâm đến vai trò và sứ mạng lịch sử của thanh niên. Điều này thể hiện ngay trong lời dặn của Bác "phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn Thanh niên". 

26/03/2018
Trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

BHG - Tối 25.3, Tỉnh ủy Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

26/03/2018
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh tham gia lao động Cộng sản tại xã Thượng Bình

BHG - Ngày 24.3, UBND xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang đã tổ chức ra quân tình nguyện lao động Cộng sản "Thứ bảy hướng về cơ sở". Đến dự có các đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang.

25/03/2018
Giao lưu thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018

BHG - Sáng 25.3, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Hà Giang đã tổ chức Chương trình giao lưu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn; đoàn viên thanh niên của khối các cơ quan, trường học, LLVT và 87 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

25/03/2018