Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt...
BHG - Ngày 31.1, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” đã họp đánh giá quá trình triển khai cuộc thi. Đồng chí Tô Tuyên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp. |
Theo đánh giá, giai đoạn I của Cuộc thi (từ 26.3.2016 đến 26.3.2018) đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân công chức, viên chức, nhân... sự tham gia. Đặc biệt, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia từ các thí sinh đang sinh sống và công tác tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... Qua vòng sơ khảo đã lựa chọn được 89 tác phẩm tham dự vòng chung khảo ở các thể loại Báo in, Phát thanh – Truyền hình, Văn học nghệ thuật... Để bảo đảm việc chấm các tác phẩm khách quan, chính xác, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thống nhất cách thức chấm, phiếu chấm từng thể loại theo các tiêu chí như: nội dung, hình thức thể hiện và giá trị tuyên truyền, tác động xã hội… Theo kế hoạch Lễ trao giải giai đoạn I của Cuộc thi sẽ được tiến hành vào dịp 26.3.2018 (nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang), đồng thời, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi về tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và dự thi tại Trung ương.
Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Tô Tuyên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc thi đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tác phẩm đã bám sát thể lệ, phản ánh đúng, chân thực những mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang tính giáo dục, thuyết phục cao. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Giám khảo tiến hành chấm thi phải đảm bảo chính xác, nghiêm túc, khách quan, đúng tiến độ; phản ánh đúng chất lượng các tác phẩm dự thi.
Tin, ảnh: Phạm Hải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Ý kiến bạn đọc