Hà Giang

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang thăm, làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc)

20:49, 24/02/2018

BHG - Ngày 23.2, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng đi có các đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Chuyến thăm và công tác của đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang nhằm tiếp tục tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy nâng tầm quan hệ cấp cao, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang. Đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Biên bản Hội đàm giữa Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây)";  "Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây); trao đổi thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang xuất cảnh tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 	đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang xuất cảnh tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đi thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngay khi đến Quảng Tây, tại thành phố Quế Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã có buổi hội kiến đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Đặng Minh Khôi; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Hoàng Ngọc Vinh. Tại buổi hội kiến, đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) khẳng định: đây là lần thứ 3 hoạt động gặp gỡ đầu Xuân giữa các tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang, được thực hiện ấm tình đồng chí, hợp tác giữa hai bên ngày càng gần gũi và chặt chẽ. Qua 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc với Việt Nam và trong bối cảnh lớn này, đồng chí Bành Thanh Hoa tin tưởng rằng sự giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang) sẽ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang, Hội kiến đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang, hội kiến đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang. Đồng chí cho rằng, mặc dù Hà Giang tiếp giáp với Quảng Tây không nhiều nhưng cơ chế hợp tác giữa hai bên đã đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đồng chí Triệu Tài Vinh đề nghị với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang hai vấn đề: Xây dựng cơ chế hợp tác phát triển hệ thống chợ Sơn Vĩ (Mèo Vạc) với Nà Pô (thành phố Bách Sắc) để nhân dân đi lại giao lưu buôn bán bán; đề nghị Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang cử đoàn chuyên gia đến khảo sát để phát triển nông nghiệp ở huyện Mèo Vạc.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Bành Thanh Hoa nhất trí với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và sẽ sớm cử lãnh đạo trực tiếp phụ trách để việc triển khai được thuận lợi và nhanh chóng.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đã đi thăm quan trường Dục Tài Quế Lâm. Đây là trường Đại học Việt Nam tại Quế Lâm (Quảng Tây) thuộc Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây. Nơi đây từ năm 1950 đến 1970, nhận được đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Chính phủ Trung Quốc đã chọn được 8 trường tại Quế Lâm để mở lớp học với 14.000 học sinh của Việt Nam học tại các trường của trường Đại học Quảng Tây, trong đó có trường Dục Tài.

Buổi tối cùng ngày, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang đã mở tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu 4 tỉnh của Việt Nam (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tại Khu tự trị dân tộc Choang, cũng đã diễn ra Hội đàm, ký kết Biên bản giao lưu hợp tác cửa khẩu 4 tỉnh biên giới Việt Nam (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang) với Khu tự trị dân tộc Choang.

CTV: Duy Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại 4 huyện vùng cao phía Bắc

BHG - Ngày 22 và 23.2, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác làm việc tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; BQL Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch.

24/02/2018
Chủ tịch nước dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Sáng 24.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc".

24/02/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại một số xã của huyện Mèo Vạc

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Mèo Vạc, ngày 23.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến làm việc tại các xã Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Pả Vi, Pải Lủng nắm bắt việc thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

23/02/2018
Sở Văn hóa TT&DL hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

BHG - Sáng 23.2, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa TT&DL đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL cùng cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) ngành văn hóa.

23/02/2018