Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm, tặng quà các Đồn Biên phòng, xã biên giới và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mèo Vạc

14:44, 08/02/2018

BHG -  Ngày 7.2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các Đồn Biên phòng Lũng Làn, Săm Pun và cấp ủy, chính quyền các xã: Sơn Vĩ, Thượng Phùng, Xín Cái (Mèo Vạc). Thăm, tặng quà Tết của Chủ tịch nước mừng thọ người cao tuổi và các gia đình chính sách. Cùng đi còn có các đồng chí: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh  ủy; Đại tá Nguyễn Công Dần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc và Văn phòng Tỉnh ủy...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc).

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Săm Pun và cấp ủy, chính quyền các xã: Thượng Phùng, Xín Cái, huyện Mèo Vạc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Săm Pun và cấp ủy, chính quyền các xã: Thượng Phùng, Xín Cái, huyện Mèo Vạc.

Đến kiểm tra, chúc Tết, tặng quà các Đồn Biên phòng, và cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt khó đi lên; tích cực lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bằng chính nguồn lực của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với các xã giáp biên của huyện Mèo Vạc, phải đảm bảo cho người dân có Tết vui tươi, phấn khởi; đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng chức năng, bám nắm địa bàn, chủ động trước mọi diễn biến bất thường, vấn đề nhạy cảm xảy ra. Với các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang trên địa bàn 3 xã: Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi lực lượng có nhiệm vụ chuyên biệt nhưng công tác tham mưu, phối hợp giữa các lực lượng phải chung để bám nắm tình hình. Đặc biệt là các lực lượng bám nắm cơ sở phải thật sâu, tham mưu thật trúng về tình hình chung trên địa bàn đứng chân, sẵn sàng trước mọi tình huống nhất là dịp trước, trong và sau Tết…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đoàn chuyên gia Mạng lưới CVĐCTC

BHG - Ngày 8.2, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) về tư vấn tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (CVĐCTC CNĐ) Đồng Văn năm 2018, do ông Guy Mactini, Tổng thư ký GGN làm trưởng đoàn. Cùng dự có: đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.    

08/02/2018
Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với xã Tiên Nguyên

BHG - Ngày 7.2, Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Tiên Nguyên (Quang Bình) theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy Quang Bình.

08/02/2018
Công ty TNHH Sơn Lâm tặng quà tết tại xã Đạo Đức (Vị Xuyên)

BHG - Chiều 7.1 Công ty TNHH Sơn Lâm do ông Phạm Công Nhân, Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND xã Đạo Đức tổ chức tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo cùng công nhân lao động Công ty TNHH Sơn Lâm. Dự có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh xã hội; Hội chữ Thập đỏ tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên; đại diện một số doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh…

08/02/2018
Họp Ban điều hành chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

BHG - Ngày 7.2, Ban điều hành (BĐH) chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành; UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

08/02/2018