Hà Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh năm 2017

17:05, 12/01/2018

BHG - Chiều 12.1, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của tỉnh năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo QCDC tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Thường trực Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng đã lãnh, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận; nhiều chương trình, đề án về công tác Dân vận được triển khai hiệu quả. Qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT – XH, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần tạo chuyển biến về KT – XH. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong năm, toàn tỉnh có 2.933 mô hình và nhân rộng 706 mô hình tiêu biểu; thành lập 175 Hội nghệ nhân dân gian với 6.178 hội viên tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, dạy và truyền nghề, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ được tiến hành sâu rộng, tính công khai, dân chủ được thể hiện rõ; phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có sự đổi mới. Quy trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tác động tích cực đến kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương… Năm 2018, công tác Dân vận tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, phong trào xây dựng Nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Việc thực hiện QCDC sẽ tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó tập trung kiểm tra theo các chuyên đề, loại hình cụ thể…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo cho đồng chí Nguyễn Viết Khánh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo cho đồng chí Nguyễn Viết Khánh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo; xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tiếp dân và đối thoại với nhân dân; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cần đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm và nhịp nhàng trong phối hợp; sơ kết, tổng kết đánh giá các mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa để nhân rộng…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Khánh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo; nhiều tập thể và cá nhân được Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận của Đảng năm 2017. 

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, làm việc với Trung tâm Học tập cộng đồng thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 12,1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Học tập cộng đồng Thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Hà Giang.

12/01/2018
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh triển khai công tác Đảng năm 2018

BHG - Sáng 12.1, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

12/01/2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại xã Pả vi và cơ sở sản xuất của HTX Gia Hoàng, xã Cán Chu Phìn

BHG - Ngày 11.1, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng "Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông" thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi và cơ sở sản xuất rượu ngô men lá truyền thống tại thôn Ha Ía, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

12/01/2018
Hội nghị cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh năm 2018

BHG - Sáng 12.1, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) năm 2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh cùng đông đảo CBCC, lao động (LĐ) Cục Hải quan tỉnh.

12/01/2018