Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

09:32, 20/01/2018

BHG - Ngày 19.1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 với các tỉnh, thành phố trên địa bàn toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư… Về phía đầu cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 đầu cầu tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 đầu cầu tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo tại Hội nghị, có thể khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động toàn khóa, công tác năm của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp với sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Tổng Bí thư T.Ư Đảng và Bí thư cấp ủy các cấp; toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc; trong đó có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm trăn trở… đến nay đã từng bước được nhận diện, tháo gỡ. Cùng với quyết tâm đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc, sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt được những kết quả ban đầu quan trọng, góp phần vào những thành tựu của đất nước trong năm 2017; nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Năm 2017 cũng là năm toàn ngành thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra… Với tỉnh Hà Giang, năm 2017, qua việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được giữ vững; phương thức lãnh đạo được đổi mới; công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác tham gia xây dựng Đảng của các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân được thực hiện tốt…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu các tỉnh tham luận tại một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế như: phải cụ thể hoá thể chế; phân cấp và phân quyền thật cụ thể; giám sát công khai minh bạch; thực hiện đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn chế độ kiểm tra, thanh tra, giám sát để tránh những trường hợp cố ý làm trái; tăng cường giám sát xã hội; kiểm tra và minh bạch tài sản... Cần phải xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực kỹ càng, rõ ràng, có cơ quan giám sát, và quan trọng hơn là người vận hành quy chế, tổ chức thực hiện. Đánh giá cán bộ là vấn đề khó, do đó, cần phải có chỉ đạo để đánh giá thực chất, đánh giá đúng cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết T.Ư đã ban hành từ đầu khóa XII đến nay. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Thành phố Hà Giang về triển khai thực hiện xây dựng bãi đỗ xe tĩnh

BHG - Chiều 19.1, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Thành phố Hà Giang (TPHG) về triển khai thực hiện xây dựng bãi đỗ xe tĩnh và giải quyết các nội dung liên quan việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để giao đất cho Công ty Dương Đạt Gia Lai xây dựng khách sạn tại thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện (TPHG). Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh…

20/01/2018
Bắc Quang khai mạc Tuần lễ cam sành niên vụ 2017 - 2018 gắn với Hội chợ Thương mại lần thứ nhất

BHG - Tối ngày 19.1, tại chợ đầu mối hoa quả thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang đã tổ chức khai mạc Tuần lễ cam sành niên vụ 2017 - 2018 gắn với Hội chợ Thương mại lần thứ nhất. Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

20/01/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

BHG - Chiều 18.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở.

19/01/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Minh

BHG - Sáng 19.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)...

19/01/2018