Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018.

17:13, 17/01/2018

BHG - Sáng 17.1, Bộ lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Năm 2017, với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, Bộ LĐ-TB&XH đã trú trọng hoàn thiện thể chế, thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và cải cách hành chính. Một số kết quả nổi bật như: Giải quyết việc làm trên 1.639,7 nghìn người, đưa trên 130 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài; rà soát, xem xét, giải quyết 5.900 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ; hỗ trợ 650 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ liệt sỹ… Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, giảm nghèo đi sâu vào thực chất; quan tấm đến đến người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tích, kết quả Ngành LĐ-TB&XH đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nêu ra nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực LĐ-TB&XH là: Thu nhập bình quân của người lao động thấp, thu nhập chưa ổn định, năng suất lao động chưa cao; giáo dục nghề nghiệp chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; việc quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam còn nhiều bất cập; tỷ lệ người lao động tham gia BHXH thấp, vẫn còn tình trạng trốn nợ đọng BHXH; giảm nghèo chưa bền vững...  Trước những tồn tại nêu trên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành T.Ư trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, khẩn trương tìm giải pháp giải quyết chế độ tiền lương; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra thị trường lao động năng động có chất lượng; nâng cao tính tự chủ của từng địa phương trong quản lý giáo dục nghề nghiệp; có chính sách đảm bảo tư cách cho người lao động của Việt Nam tại nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật nghiêm những hành vi sai phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, người cô đơn, hộ thiên tai và những người có hoàn cảnh khó khăn khác được vui Xuân đón Tết.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 6

BHG - Chiều 16.1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội năm 2017 và sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 200 của UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh, HKH các huyện, thành phố. 

17/01/2018
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Bắc Quang

BHG - Thực hiện sự phân công của Thường trực UBND tỉnh về kiểm tra, đôn đốc công tác giao chỉ tiêu và triển khai kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018 tại các địa phương, sáng 17.1, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh.

17/01/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên

BHG - Để nắm bắt tình hình phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tại cơ sở, chiều 16.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên; cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Việt Lâm là xã đầu tiên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Năm 2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ huyện Vị Xuyên, cùng với sự cố gắng, khắc phục khó khăn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, tình hình KT-XH...

17/01/2018
Xín Mần: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và sơ kết thực hiện Chỉ thị 05/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BHG - Ngày 15.1, huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần...

16/01/2018