Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh ta

15:40, 11/01/2018

BHG - Ngày 11.1, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta, về triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo của Sở Tư pháp nêu rõ: Thực tiễn triển khai chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình nghèo nghèo nói chung và việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói riêng trong thời gian qua đã khẳng định được tính ưu việt của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ vị trí, vai trò và ý nghĩa của chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình giảm nghèo, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, người dân đón nhận tích cực, qua đó đã bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là tỉnh có đường giao thông đi lại khó khăn và địa hình phức tạp; ở các huyện nghèo, xã nghèo dân cư chủ yếu sống ở vùng núi cao, cách xa trung tâm xã; trình độ dân trí còn hạn chế… chính vì vậy công tác trợ giúp pháp lý còn gặp rất nhiều khó khăn.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cũng đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương một số vấn đề như: Cần sớm đưa Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi vào cuộc sống. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương. Nghiên cứu, xem xét sửa đổi một số hoạt động trong Quyết định 32/2016/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu ban hành quy định về người phiên dịch, chính sách thu hút các nguồn lực tham gia trợ giúp pháp lý, chú trọng đến chính sách ưu đãi đối với các cán bộ công tác trợ giúp pháp lý tại những vùng miền đặc thù như vùng cao, biên giới, hải đảo. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức triển khai chính sách, tăng cường công tác truyền thông để người dân được biết các chính sách ưu đãi được hưởng, tránh bỏ sót đối tượng, bảo đảm công bằng xã hội và giúp giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Cao Thị Xuân đã đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội nhấn mạnh: Công tác trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Giang cần áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về trợ giúp pháp lý đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp pháp lý với các chương trình đề án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: MINH TÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị thống nhất phối hợp triển khai thực hiện Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"

BHG - Chiều 10.1, tại phòng họp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất phối hợp triển khai thực hiện Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện biên giới và thành phố Hà Giang.

11/01/2018
Ghi nhận qua các phong trào thi đua yêu nước ở Bắc Quang

BHG - Trong năm 2017, UBND huyện Bắc Quang đã trao tặng danh hiệu thi đua cho 135 tập thể và 452 cá nhân. Tặng giấy khen cho 302 tập thể và 610 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương.

11/01/2018
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác dân vận toàn quốc năm 2018

BHG - Ngày 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. 

10/01/2018
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quang Bình

BHG - Trong 2 ngày 9 – 10.1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quang Bình gồm các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Đỗ Thị Hương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Tiên Nguyên và Tân Nam (Quang Bình).

10/01/2018