BTV Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ lão thành qua các thời kỳ

15:23, 30/01/2018

BHG - Ngày 30.1, BTV Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành, nguyên là cấp Ủy viên cấp tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Minh Nhất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Bắc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Xuân, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh…

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy
Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy

Trước buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành đã dâng hương, hoa và báo công trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy. Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang hứa sẽ tiếp tục học tập và làm theo những lời Bác căn dặn để từng bước đưa tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; Xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, thực hiện thành công những lời căn dặn của Bác.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu kết luận buổi gặp mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong năm 2017, BTV Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định là một tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết tâm với nhiều ý tưởng, chủ trương tạo sự đột phá. Công tác lãnh chỉ đạo đã xác định tập trung thu hút đầu tư, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển như: Phát triển nông nghiệp – dược liệu; phát triển du lịch – dịch vụ; phát triển kinh tế biên mậu; phát triển công nghiệp chế biến. Đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chính quyền điện tử... Do vậy nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đạt và tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm; quốc phòng - an ninh được tăng cường, công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng đi vào chiều sâu. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017 công tác giảm nghèo của tỉnh chưa tạo được sự bứt phá; Công tác quy hoạch, bố trí đất cho các dự án thu hút đầu tư còn chậm; Việc phát triển kinh tế tập thể còn hạn chế... Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8% so với năm 2017; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5.000 tỷ đồng; giữ vững ổn định lương thực trên 39 vạn tấn...

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ lão thành bày tỏ niềm vui mừng khi tỉnh Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên thăm. Đóng góp ý kiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các đồng chí lão thành tập trung một số nội dung như: cần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, theo tiêu chuẩn VietGap. Phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch. Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông. Thực hiện phong trào mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn cần nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đạt Đô thị loại 2. Quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, chợ đầu mối, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển…

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cán bộ lão thành và yêu cầu các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ, các sở ngành, các huyện thành phố căn cứ vào những đóng góp quý báu đó để đưa vào chương trình hành động của bản thân, đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Hội cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

BHG - Chiều 29.1 tại Hội trường Khối các cơ quan tỉnh, Hội cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 13 (mở rộng) nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác hoạt động của hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự có đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo hội cựu chiến binh tỉnh cùng các đại diện các hội cựu chiến binh trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

30/01/2018
Hội nghị Công chức Chi cục Kiểm lâm tỉnh năm 2018

BHG - Chiều 29.1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Hội nghị Công chức năm 2018. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Chi cục và các đơn vị trực thuộc. Chi cục Kiểm lâm tỉnh có 237/249 công chức, người lao động làm việc ở 4 phòng chuyên môn và 14 đơn vị trực thuộc. Đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2017, Chi cục có 41/235 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

30/01/2018
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

BHG - Ngày 29.1, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17...

29/01/2018
Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Sáng 29.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía tỉnh dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

29/01/2018