Sức vươn mạnh mẽ vùng "cửa ngõ" Công viên Địa chất toàn cầu

08:00, 05/12/2017

BHG - Qua 55 năm xây dựng và phát triển (15.12.1962 -15.12.2017), huyện Quản Bạ đã khoác lên mình “bộ áo mới”, trở thành “cửa ngõ” vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn đang trên đà phát triển, thu hút khách du lịch xa gần; dần thoát khỏi tình trạng nghèo, đói, lạc hậu.

Đến Quản Bạ hôm nay, ta sẽ bắt gặp hình ảnh một huyện vùng cao với khu trung tâm thị trấn ngày càng đẹp và quy mô, nhiều nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát. Những cánh đồng dược liệu, vườn hồng không hạt, khu vực nuôi ong mật… đã giúp người dân đẩy lùi đói, nghèo. Thành tựu trên ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ - vùng “cửa ngõ” Công viên Địa chất toàn cầu.

Toàn cảnh trung tâm thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ).
Toàn cảnh trung tâm thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ).

Bí thư Huyện ủy, Hoàng Đình Phới, chia sẻ: “Quản Bạ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch và Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XVIII đã tập trung vào 2 lĩnh vực này. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có chủ trương về cơ chế, chính sách phát triển nông - lâm nghiệp và vận dụng tốt các chương trình, chủ trương, chính sách của tỉnh, T.Ư, kịp thời giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng vùng”. Từ đó, huyện luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất cho nông dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư phát triển cây dược liệu, dịch vụ và du lịch. Trong đó, tập trung phát triển 3 cây dược liệu, ngô lai, hồng không hạt; 3 con bò, dê, ngựa; 3 sản phẩm dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám và Cán Tỷ, rượu ngô Thanh Vân, mật ong, dược liệu theo hướng hàng hóa; xây dựng làng văn hóa du lịch gắn với Nông thôn mới...

Với các giải pháp cụ thể, quyết liệt, tổng sản lượng lương thực của huyện đạt trên 29 nghìn tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng; thu thuế và phí năm 2017 ước đạt trên 93 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 46,53% theo chuẩn mới, giảm 8,02% so với năm 2016. Tổng diện tích dược liệu chăm sóc và trồng mới gần 2,7 nghìn ha; tổng đàn trâu, bò hiện có 21.432 con; đàn ong 3.569 tổ; đàn ngựa 568 con… tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 26% cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhiều sản phẩm của huyện như hồng không hạt, mật ong Bạc hà, mật ong Dược liệu, cao Atiso, được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến; một số sản phẩm đã có tem truy xuất nguồn gốc.

Các dịch vụ phục vụ du lịch tiếp tục phát triển, tháng 11 vừa qua, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ được Tổng Thư ký ASEAN và Bộ trưởng Du lịch các quốc gia thành viên trao chứng nhận danh hiệu: Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đạt tiêu chuẩn ASEAN “ASEAN HOMESTAY STANDARD”. Đây là sự khẳng định đối với đường lối chỉ đạo mở rộng, phát triển các hộ làm dịch vụ lưu trú Homestay tại thôn Nặm Đăm. Năm nay, tổng số lượng khách du lịch đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện đạt trên 63.450 lượt, trong đó, khách quốc tế 12.190 lượt; riêng động Lùng Khúy đón trên 8.800 lượt.

“Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung vào 7 chương trình trọng tâm: Phát triển dược liệu, rau, hoa gắn xóa đói, giảm nghèo; phát triển 3 vạn con gia súc gắn với thị trường hàng hóa; phát triển mỗi thôn 1 sản phẩm gắn xây dựng Nông thôn mới; phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng trường học phát triển toàn diện gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trong các nhà trường; phát triển chợ biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với phong trào đảng viên tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh”, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới khẳng định. Cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, trước mắt huyện sẽ triển khai xây dựng 10 nghìn m2 nhà lưới trồng rau sạch; thành lập HTX bò vàng gắn với chế biến thức ăn gia súc; xây dựng chợ gia súc ở xã Đông Hà; tăng diện tích hồng không hạt…”.

Hy vọng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện và sự nỗ lực của nhân dân, vùng “cửa ngõ” Công viên Địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ

BHG - Sáng 30.11, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lưu Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

30/11/2017
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

BHG - Ngày 30.11, Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh phối hợp với Ban TĐKT Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; đồng chí Đỗ Thanh Hải, Vụ phó Vụ III, Ban TĐKT Trung ương; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh và cán bộ làm công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

30/11/2017
Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị

BHG - Với mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; động viên các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, huyện Mèo Vạc đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 55 năm Ngày thành lập huyện. Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì gắn với Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao cấp huyện lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 14.12.2017 tại sân vận động trung tâm. 

30/11/2017
Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017

BHG - Chiều 29.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 họp, đánh giá và rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Hội nghị. 

30/11/2017