Hà Giang

Hội nghị lần thứ 21, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII

10:07, 13/12/2017

BHG - Ngày 12.12, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (Mở rộng). Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang chủ trì hội nghị.

 Năm 2017, kinh tế của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá; thương mại dịch vụ chiếm 76,11%; công nghiệp xây dựng chiếm 18,15%; nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,74%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 360 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 1.423 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,61%. Các vấn đề về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, giữ vững và đạt nhiều kết quả quan trọng. Về công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ thành phố đã ban hành các kế hoạch tổ và chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên và người đứng đầu các cấp, các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; trong năm đã tổ chức kết nạp được 71 đảng viên mới; Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng quy định điều lệ Đảng; hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới và hoạt động hiệu quả…

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu bế mạc hội nghị
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu bế mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy năm 2017; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; quán triệt quy Qịnh số 102/QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; thông qua nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu Bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh: Năm 2017, tuy có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ Thành phố đã phát huy được tính năng động, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo, linh hoạt, đúng định hướng, hiệu quả, tranh thủ được sự hỗ trợ của tỉnh do đó giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, vượt qua các khó khăn, thách thức để thực hiện tốt Nghị quyết quan trọng mà BCH Đảng bộ thành phố vừa thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ra sức cống hiến, xây dựng quê hương Mèo Vạc Anh hùng

BHG - Mèo Vạc - vùng đất có lịch sử truyền thống văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Dù điều kiện tự nhiên đặc trưng của mảnh đất này "ngẩng đầu lên thấy núi cao chót vót, cúi mặt xuống thấy vực sâu thăm thẳm", nhưng với sự đồng lòng vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc hôm nay đang phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức cống hiến xây dựng quê hương Mèo Vạc Anh hùng ngày một phát triển.    

13/12/2017
Nhiều hoạt động của Đoàn đại biểu Hà Giang tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

BHG - Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với chủ đề "Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển" diễn ra từ ngày 10 – 13.12 tại Hà Nội. Đoàn Đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động tại đại hội. Với mục tiêu mang nhiệt huyết, sức trẻ của đoàn viên thanh niên Hà Giang đến Đại hội, Đoàn đại biểu Hà Giang đã chủ động, nhiệt tình tham gia các diễn đàn, các buổi thảo luận tại Đại hội...

13/12/2017
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Ngày 11.12, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số sở, ngành của tỉnh.

12/12/2017