Hội nghị Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh lần thứ 11 khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018

13:37, 28/12/2017

BHG - Chiều 27.12, tại hội trường Hội nông dân tỉnh Hội nghị BCH Hội nông dân tỉnh lần thứ 11 khóa VIII (mở rộng), nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh cùng lãnh đạo hội nông dân 11 huyện, thành phố.

Đồng chí Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2017 với tinh thần không lùi bước trước những khó khăn, chủ động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể: các cấp hội đã tuyên truyền được 327.725 lượt cho hội viên, nông dân; kết nạp được 1.846 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 113.250 hội viên; có 135 cơ sở hội đạt cơ sở vững mạnh; 48 cơ sở hội đạt khá; phát thẻ được 9.097 hội viên. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững các cấp hội đã cho các hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đẩy mạnh các phong trào kinh tế hộ gia đình theo quy mô áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, 22.371 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi thì 12.756 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân với 12.594 lượt người tham gia; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình phát triển kinh tế về trồng trọt, chăn nuôi… Trong phong trào xây dựng NTM các cấp hội đã tổ chức phát động các phong trào thi đua được 289 buổi; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng NTM  thực hiện với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” các hội viên nông dân đã bó láng nền nhà, làm tường rào được 8.132 công trình; xây dựng các công trình hợp vệ sinh được 25.536 công trình; tham gia làm đường giao thông các loại được 296.331km; đóng góp hơn 76.770 ngày công lao động; đóng góp hỗ trợ tiền được trên 7 tỷ đồng; hiến đất được 174.921m2…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng tặng Huy hiệu hiệu “vì sự nghiệp tỉnh hà giang” của UBND tỉnh cho các cá nhân có những cống hiến xây dựng sự nghiệp phát triển của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng tặng Huy hiệu hiệu “vì sự nghiệp tỉnh hà giang” của UBND tỉnh cho các cá nhân có những cống hiến xây dựng sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả Hội nông dân tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Hội nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, nông dân để thực hiện mục tiêu 2 đột phá và 5 chương trình trọng tâm; duy trì công tác đào tạo nghề cho các hội viên; lãnh chỉ đạo tốt công tác sản xuất, chăn nuôi cho nhân dân áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật; đẩy mạnh công tác tuyền truyền cho người dân hiểu về các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, phát luật của nhà nước, của tỉnh về các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiểu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp; giúp hội viên tiếp cận công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập…

 Tại hội nghị các hội viên đã ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2018 giữa 11 huyện, thành phố. BCH Hội nông dân tỉnh cũng tặng kỷ niệm chương “vì giai cấp nông dân Việt Nam” của BCH T.Ư Hội nông dân Việt Nam cho 12 cá nhân thuộc Hội nông dân tỉnh đã có thành tích đóng góp, xây dựng giai cấp nông dân và hội nông dân Việt Nam; tặng Huy hiệu “vì sự nghiệp tỉnh Hà Giang” của UBND tỉnh cho 33 các nhân đã có những cống hiến xây dựng sự nghiệp phát triển tỉnh và tặng nhiều Bằng khen của BCH hội nông dân tỉnh cho các tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Quang Bình khóa III – nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Trong 2 ngày từ 26 đến 27.12, HĐND huyện Quang Bình, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH, AN -QP trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quang Bình; đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

27/12/2017
Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Chiều ngày 26.12, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Sở NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có: đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

27/12/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

BHG - Ngày 27.12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết công tác TT&TT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở TT&TT. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn; thường trực UBND và phòng Văn hóa – Thông tin 11 huyện, thành phố...

27/12/2017
Hội nghị Ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Sáng ngày 27.12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ 11/11 huyện, thành phố.

27/12/2017