Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với Sở Công thương

08:58, 07/11/2017

BHG - Chiều 6.11, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Công thương nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động Công thương năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và xuất, nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định và có mức tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2017 là 4.599 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và đạt 95,9% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại có mức tăng khá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 9,9%, so với cùng kỳ. Hoạt động XNK diễn ra nhộn nhịp, giá trị kim ngạch năm 2017 ước thực hiện 2.500 triệu USD, tăng 80,4% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại được triển khai thực hiện tốt; đồng thời, tiến hành ký cam kết đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh không buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu. Công tác xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn được chú trọng nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đánh giá cao những kết quả mà ngành Công thương đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới Ngành Công thương cần khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch khai thác khoáng sản và các nhà máy thủy điện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật liệu nổ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các nhà máy thủy điện hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định và yêu cầu kịp thời khắc phục các sự cố do ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đối với các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017. Đối với lĩnh vực thương mại cần tăng cường công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán; tăng cường kiểm soát thị trường, nhất là các mặt hàng như: Rượu, bia, nước giải khát và các mặt hàng tiêu dùng; nâng cao công tác quản lý và có chế tài xử lý đối với việc giết mổ gia súc, gia cầm không đúng qui định trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện, thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư và có giải pháp nâng cao chất lượng, quản lý chợ tại các địa phương … Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Công thương cần chủ động kết nối, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh có giải pháp in Tem truy suất hàng hóa đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh; rà soát các quy định của Chính phủ, qua đó tham mưu, đề xuất cho tỉnh lựa chọn, công bố các doanh nghiệp đủ điều kiện mua bán hàng hóa, tham gia XNK qua biên giới; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ánh sáng Tháng Mười - Trọn một niềm tin. Kỳ I:Dấu ấn vượt thời gian

BHG - Hơn nửa thế kỷ, Liên Xô, rồi Liên bang Nga giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình phát triển KT-XH, vừa nhận đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia, công nhân thuộc nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Liên Xô đã giúp đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn sỹ quan, chuyên gia kỹ thuật, góp phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga...

07/11/2017
Chủ nghĩa Mác – Lênin, giá trị vẹn nguyên và sức sống trường tồn

BHG - Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện "rung chuyển thế giới", có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định đến tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại; khẳng định thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn. Lần đầu tiên thế giới biết đến một chế độ xã hội mới, rồi một hệ thống thế giới mới-hệ thống XHCN mà ở đó, quyền làm chủ của con người được bảo đảm và ngày càng thể hiện sinh động trong thực tế.

07/11/2017
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV -"Không thu hồi được tài sản là chống tham nhũng chưa triệt để"

"Có tuyên bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng chưa triệt để, không đạt nghị quyết đề ra". Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh điều này khi thảo luận về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 vừa được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

06/11/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma

 Chào mừng Chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tới thăm Việt Nam, Thủ tướng hy vọng, ông Jack Ma sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam khi mà thanh niên đang rất hào hứng chờ đón ông.

06/11/2017