Hà Giang

Khối giao ước thi đua khối Nội chính tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

08:32, 22/11/2017

BHG- Ngày 21.11, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Khối giao ước thi đua khối Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018.

Các đơn vị trong Khối Nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua
Các đơn vị trong Khối Nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Khối giao ước thi đua khối Nội chính tỉnh gồm 8 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh. Năm 2017, công tác thi đua khen thưởng của Khối giao ước thi đua khối Nội chính đã đạt được những kết quả tích cực. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, phát động và thực hiện các phong trào thi đua đạt được những kết quả thiết thực. Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Cụ thể, năm 2017, TAND 2 cấp đã giải quyết, xét xử 1.526/1606 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ hơn 95%; tổ chức 87 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương; Phối hợp với Việt kiểm sát tổ chức 66 phiên tòa rút kinh nghiệm; Thanh tra tỉnh đã tiến hành 119 cuộc thanh tra tại 250 đơn vị, phát hiện 96 đơn vị vi phạm; Kiến nghị xử lý thu hồi 6.189.910.000đ và 573,436 ha đất. Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 81 dự thảo VBQPPL của tỉnh, tham gia ý kiến vào 28 dự thảo VBQPPL của Trung ương, tổ chức 07 đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho người khuyết tật. Cục Thi hành án dân sự đã thụ lý 2.987 vụ, việc. Viện KSND đã trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm 13 cuộc, ban hành 13 kết luận và 14 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 94 %. Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và trong thời gian tới các đơn vị trong Khối cần xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, ngành. Tổ chức cho các đơn vị cơ sở, cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ, công chức, người lao động ký kết giao ước thi đua. Phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn, thi đua theo chuyên đề, thi đua cao điểm, thi đua đột kích để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2018, Khối giao ước thi đua khối Nội chính đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức hoạt động và ký kết giao ước thi đua của các đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua nhằm nhân rộng các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng đơn vị…

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2017, đồng thời bầu Thanh tra tỉnh làm Trưởng Khối thi đua khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh làm Phó Trưởng Khối thi đua khen thưởng Khối Nội chính năm 2018.

NÔNG THẾ CHIẾN (TAND TỈNH)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng, giao ban công tác đối ngoại các tỉnh biên giới phía Bắc năm 2017

BHG- Chiều 21.11, tại Nhà khách Hà An (thành phố Hà Giang) Cụm thi đua số 1 Bộ Ngoại giao gồm Sở Ngoại vụ các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và giao ban công tác đối ngoại các tỉnh biên giới phía Bắc năm 2017. 

22/11/2017
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, sáng 21.11, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã nêu tại phiên thảo luận dự án Luật phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ cho rằng, việc thu hồi tài sản tham nhũng khó khăn do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có việc pháp luật chưa có cơ chế xử lý sớm tài sản tham nhũng.

21/11/2017
Hội nghị báo cáo viên tháng 11

BHG - Sáng 21.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11.2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền của tỉnh, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc…

21/11/2017
Công bố Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

BHG - Ngày 21.11, tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

21/11/2017