Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay phát biểu tại CEO Summit

10:28, 08/11/2017

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) sẽ khai mạc chiều nay tại Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. CEO Summit kéo dài đến ngày 10/11, dự kiến có 15 phiên họp với sự tham gia của lãnh đạo các nước, các tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ có bài phát biểu vào ngày 9/11. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến phát biểu vào ngày 10/11.

 

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM) lần thứ 29 hôm nay bắt đầu ngày họp đầu tiên. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì và sẽ tổ chức họp báo sau sự kiện.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm nay sẽ tới Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 8 và 9/11, sau đó vào Đà Nẵng, tham dự tuần lễ cấp cao APEC. Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria cùng ngày thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trước khi dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC (VOF) bước sang ngày thứ tư, dự kiến kết thúc vào ngày 10/11.

Phi cơ chở đoàn đại biểu Philippines tới Việt Nam dự APEC dự kiến hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong cùng ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, Đà Nẵng dự báo có mưa vừa đến mưa to trong ngày 8/11. Từ ngày 9/11, mưa ở khu vực miền Trung sẽ giảm dần.

Tuần lễ cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Ước tính khoảng 12.000 - 14.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên tham gia, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 5.000 doanh nghiệp.

Trong hai ngày đầu của tuần lễ APEC, nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị tổng kết Các quan chức cấp cao APEC (CSOM), Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh (VBS), Cuộc họp của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) đã diễn ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 7/11 phát biểu tại VBS, nhấn mạnh ba định hướng Việt Nam cam kết triển khai để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hội nhập thành công trong giai đoạn mới là cải cách thể chế, thúc đẩy khởi nghiệp và giảm thuế.

Theo VNEXPRESS.NET


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 7.11, Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (CHKL, KCHC) của tỉnh đã kiểm tra đột xuất 17 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đồng Văn.Qua kiểm tra, UBND huyện Đồng Văn đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chấp hành nghiêm túc việc thực hiện văn hóa công sở theo Quyết định số 129 của Thủ tướng Chính phủ như: Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, quy định về ăn mặc gọn gàng, đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC)

08/11/2017
Ánh sáng Tháng Mười - Trọn một niềm tin. Kỳ II: Mãi sâu đậm xứ sở Bạch Dương

BHG - Đối với 3 đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Xuất, nguyên Chỉ huy trưởng; Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang, lần đầu có cơ hội sang nước ngoài học tập,  kỷ niệm thời gian học ở Học viện Biên phòng Nga là những năm tháng không thể nào quên.

08/11/2017
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang thảo luận tại kỳ họp

BHG - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, ngày 6-7.11, Quốc hội làm việc tại hội trường. Các đồng chí Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu II, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có ý kiến thảo luận.

07/11/2017
Thủ tướng: Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện mình

Sáng nay, 7/11, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam vẫn đang nỗ lực hoàn thiện mình để tiếp tục là "đối tác kinh doanh tin cậy", đầy triển vọng trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và của các quốc gia.

07/11/2017