Hà Giang

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ 15 (Mở rộng)

15:05, 11/10/2017

BHG - Sáng 11.10, BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn tổ chức hội nghị lần thứ 15 (Mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 9 tháng của năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển  khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều giải pháp,, cách làm mới, qua đó đạt được kết quả quan trọng. Trong tổng số 64 chỉ tiêu đề ra có 24 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, có 23 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%, 8 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 80%, một số chỉ tiêu đến cuối năm mới đánh giá cơ bản đều có khả năng đạt, vượt Nghị quyết đề ra. Đảng bộ huyện cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chấm điểm theo Bộ công cụ đánh giá mức độ quyết liệt cán bộ theo Quý; phân công các tổ chức chính trị xã hội phụ trách từng lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức Hội thi Bí thư các Chi, Đảng bộ tuyên truyền Nghị quyết của tỉnh, huyện, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.  Đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo phát triển gia trại gia súc, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chương trình thụ tinh nhân tạo cho bò và phát triển đàn ong nội gắn với quy hoạch vùng trồng cây Bạc hà. Tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng sạch các công trình xây dựng tại xã Lũng Cú. Lĩnh vực Du lịch - dịch vụ, Giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục phát triển khởi sắc, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện bắt đầu tăng mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, tổ chức thành công Lễ hội Khèn Mông, Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở được coi trọng, đã kết nạp trên 170 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.484 đảng viên; mở 22 lớp bồi dưỡng chính trị cho trên 1.000 học viên. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chủ quyền biên giới Quốc gia, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo…

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế tồn tại như: Hoạt động của một số các chức danh không chuyên trách ở xã, thôn hiệu quả chưa cao; việc tảo hôn, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra. Tiến độ triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do còn nhiều. Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

                                                         Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại xã Bản Díu (Xín Mần)

BHG - Chiều 10.10, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Bản Díu (Xín Mần).

11/10/2017
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 11/10.

11/10/2017
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP quý IV năm 2017

 BHG -  Ngày 11.10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và ra Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự,  quốc phòng (QSQP) quý IV. 2017.

11/10/2017
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại xã Đản Ván (Hoàng Su Phì)

BHG - Thực hiện Chương trình phân công theo dõi, giám sát các xã, thị trấn, sáng 10.10, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Đản Ván (Hoàng Su Phì)...

10/10/2017